Thanh Hóa: Tước quân tịch một CSGT do liên quan đến ma túy

Một CSGT tại Thanh Hóa bị tước quân tịch do liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy tại một khu nghỉ dưỡng.

Chiều ngày 24/5, Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông N.T.T., cán bộ thuộc đơn vị này đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân do vi phạm điều lệnh Công an nhân dân.

Cụ thể, vào chiều 23/5, Phòng CSGT đã thừa ủy quyền đọc quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông N.T.T. là cán bộ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT.

Theo đó, ông ông N.T.T. bị tước danh hiệu Công an nhân dân do liên quan tới hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào tối 20/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại một khu biệt thự ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó có nam thanh niên tên N.T.T, hiện đang công tác tại Đội Cảnh sát giao thông số 2. Sau đó, Công an Thanh Hóa đã gửi thông báo trường hợp N.T.T về Phòng Cảnh sát giao thông.

Theo thông tin ban đầu thì N.T.T. xin nghỉ phép vào sáng 20/5 do vợ vừa mới sinh, nhưng đến tối cùng ngày thì bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ khi đang cùng nhiều đối tượng khác sử dụng ma túy.

Hiện T. bị tạm giữ để phục vụ việc công tác điều tra.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/thanh-hoa:-tuoc-quan-tich-mot-csgt-do-lien-quan-den-ma-tuy-51421.html