Thanh Hóa: Trưởng Công an xã bị phạt 3 triệu đồng

Vụ việc Trưởng Công an xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân nổ súng trong đêm để giải tán đám đông khi không đi làm nhiệm vụ, không mặc sắc phục đã bị cơ quan chức năng huyện Thọ Xuân đề nghị kiểm điểm và xử phạt hành chính 3 triệu đồng.

Trước đó, ngày 26/6, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 5 phút ghi cảnh hai nhóm thanh niên ẩu đả. Khi nhiều người hò hét, đuổi đánh nhau thì xuất hiện một người đàn ông mặc áo cộc tay màu trắng, quần màu xanh đồng phục của công an xã đi ra từ phía trong rồi bất ngờ rút súng bắn nhiều phát.

Ông này cũng lăm lăm khẩu súng chỉ về phía một số người có mặt. Vụ việc được xác định xảy ra tại một quán ăn đêm ở xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào lúc gần 23h ngày 25/6.

Ảnh minh họa.

Người đàn ông nổ súng được xác định là ông Trịnh Văn Hưng Trưởng Công an xã Thọ Trường. Vụ nổ không có ai bị thương song khiến nhiều người có mặt sợ hãi.

Ngày 8/8, trao đổi với PV báo chí, Trung tá Lê Như Anh, Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện Thọ Xuân vừa có kết luận làm rõ vụ việc ông Trịnh Văn Hưng, Trưởng công an xã Thọ Trường nổ súng giải tán đám đông tại một quán ăn đêm 25/6 vừa qua.

Theo cơ quan Công an huyện Thọ Xuân xác định, thời điểm nổ súng ông Hưng không đi làm nhiệm vụ cũng không mặc sắc phục, vì thế việc sử dụng súng là không đúng quy định. "Súng công cụ hỗ trợ ông Hưng được cấp để thực thi công vụ, do đó việc sử dụng trong thời điểm này là chưa cần thiết và không đúng”, Tung tá Anh cho biết.

Theo đó Công an huyện Thọ Xuân đã ra Quyết định xử phạt hành chính ông Hưng 3 triệu đồng và chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Trao đổi với PV báo chí, ông Trịnh Bá Lập, Chủ tịch UBND xã Thọ Trường cho hay, ngày 7/8 xã này đã họp công chức toàn xã để xét kỷ luật ông Hưng.

Kết thúc phiên họp, 100% cán bộ công chức xã thống nhất hình thức khiển trách. "Địa phương đã trình lên Huyện ủy, UBND huyện xem xét, kỷ luật ông Hưng theo quy định, vì ông Hưng là cán bộ do thường vụ quản lý”, ông Lập chia sẻ.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-truong-cong-an-xa-bi-phat-3-trieu-dong-105193