Thanh Hóa: Trưởng công an xã bị đất vùi tử vong khi đang đi chống lũ

Trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có phương án di dời dân, Trưởng công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) đã bị đất trên núi sạt xuống vùi lấp.

Ngày 4/8, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) xác nhận, vừa xảy ra vụ việc sạt lở đất khiến anh Thao Văn Súa (SN 1986), Trưởng công an xã Nhi Sơn bị vùi lấp tử vong.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 3/8, anh Thao Văn Súa đi kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở cao để có phương án hỗ trợ di dân. Khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực gần Trường tiểu học xã Nhi Sơn (bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn) thì mưa lớn, đất đá trên đồi bất ngờ sạt lở xuống vùi lấp anh Súa.

Sạt lở nghiêm trọng vì mưa lũ tại huyện Mường Lát

Sạt lở nghiêm trọng vì mưa lũ tại huyện Mường Lát

Đến 6h sáng 4/8, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh Súa. Hiện chính quyền địa phương cùng gia đình đang tổ chức an táng cho anh Súa theo phong tục địa phương.

Được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Mường Lát, mưa đã tạnh, tuy nhiên vẫn có nguy cơ sạt lở do mưa nhiều ngày qua. Tính đến nay, huyện này đã có 2 người tử vong, 1 người bị lũ cuốn mất tích.

Trong cùng diễn biến, tại huyện Quan Sơn, mưa lũ đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên huyện, đặc biệt Quốc lộ 217 đoạn qua xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn đang bị sạt lở nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét, chia cắt các xã phía dưới với hai xã vùng cao gồm Na Mèo, Sơn Thủy.

Hiện, 12 người vẫn đang mất tích sau trận lũ kinh hoàng ở bản Xa Ná (xã Na Mèo), lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận với địa bàn này.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-truong-cong-an-xa-bi-dat-vui-tu-vong-khi-dang-di-chong-lu-279291.htm