Thanh Hóa: Triệt xóa 2 ổ nhóm đánh bạc, 15 đối tượng bị bắt

Chỉ trong hai ngày, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã phát hiện, triệt xóa hai ổ nhóm đánh bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc.

Ngày 9/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân chỉ trong hai ngày đã triệt phá hai ổ nhóm đánh bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang đánh bạc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cụ thể, vào sáng 8/2, Công an huyện Thọ Xuân đã phát hiện, bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm tại một nhà người dân ở xóm 17, xã Xuân Tín.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm: Đinh Phú Bảy, sinh năm 1972; Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1982; Phạm Văn mạnh, sinh năm 1975; Đinh Phú Chương, sinh năm 1971; Trần Phú Bắc, sinh năm 1988; Trịnh Đình Quang, sinh năm 1977; Trịnh Minh Quy, sinh năm 1969 và Hà Đình Hùng, sinh năm 1988 đều ở xã Xuân Tín đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm, thu giữ tại chiếu bạc gần 32 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Trước đó, ngày 7/2, Công an huyện Thọ Xuân phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng tại thôn Tân Thành, xã Thọ Hải.

Quá trình nắm bắt địa bàn, Công an huyện Thọ Xuân nhận được tin báo của nhân dân về việc tại nhà ông Lê Văn Căn, sinh năm 1954 ở thôn Tân Thành, xã Thọ Hải thường xuyên tụ tập đông người đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tiến hành kiểm tra, xác minh lực lượng công an đã bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài liêng ăn tiền, thu giữ tại chỗ 3 bộ bài tú lơ khơ và gần 24 triệu đồng.

Hiện tại, cả hai vụ việc trên vẫn đang được làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-triet-xoa-2-o-nhom-danh-bac-15-doi-tuong-bi-bat-20200209175733608.htm