Thanh Hóa: Triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội

Chiều nay (22/1), Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và triển khai thực hiện Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau khi đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa thông qua báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã khái quát và phân tích những trọng điểm của “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam”.

Tại Hội nghị, ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã phổ biến "Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam".

“Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam là cơ sở quan trọng cho Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp ở các cấp căn cứ, để xử lý những hành vi vi phạm đạo đức của người làm báo khi tham gia mạng xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, bảo vệ đạo đức nghề nghiệp và uy tín của người làm báo Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của Quy tắc này tới từng hội viên nói riêng và tất cả mọi người làm báo trong cả nước nói chung” – ông Minh nhấn mạnh.

Nhiều nhà báo, phóng viên tham dự Hội nghị cũng đã nêu những giải pháp để thực hiện có hiệu quả thiết thực “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam”.

Ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Trước hết, chúng tôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm qua. Năm 2019, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, triển khai có hiệu quả các chương trình, tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội tại địa phương. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hoạt động của công tác hội, trong đó đặc biệt chú ý nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo. Cùng với 10 điều đạo đức của người làm báo, tin rằng Bộ quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam sẽ góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động nghề nghiệp của mỗi người làm báo”.

Văn Cương

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thanh-hoa-trien-khai-thuc-hien-quy-tac-su-dung-mang-xa-hoi-post25337.html