Thanh Hóa toàn thắng ba trận chung kết tại giải vô địch Muay toàn quốc

Sau hơn một tuần tranh tài, giải vô địch Muay toàn quốc 2020 đã kết thúc tại nhà thi đấu TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Chung cuộc, Thanh Hóa về đích ở vị trí thứ hai lứa tuổi trẻ và vị trí thứ tư đối với lứa tuổi vô địch.

Tập thể đội Muay Thanh Hóa tham dự giải.

Giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 25 đoàn VĐV tới từ khắp cả nước, chia làm hai lứa tuổi: Trẻ (từ 15 – 17 tuổi) và lứa tuổi vô địch (18-35 tuổi). Trong đó, những cái tên nổi tiếng của Muay Việt Nam đều góp mặt như: Nguyễn Trần Duy Nhất, Huỳnh Hà Hữu Hiếu, Huỳnh Hoàng Phi, Hàn Thị Thúy,…

Ở ngày thi đấu cuối cùng, các võ sỹ của Thanh Hóa có kết quả toàn thắng trong cả 3 trận đấu được góp mặt, qua đó mang về 3 HCV cho tỉnh nhà.

Cụ thể, Hàn Thị Thúy (hạng cân 67 kg nữ), Lê Đức Hoàn (hạng cân 51 kg nam) và Nguyễn Thị Phương Hậu (hạng cân 63,5 kg nữ) là những người đã giành chiến thắng trước các đối thủ đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội và Thái Nguyên.

Bảng tổng sắp huy chương lứa tuổi trẻ (15-17 tuổi).

Thành tích ba huy chương vàng của Thanh Hóa là con số ngang bằng với các đoàn xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba là TP HCM và Bình Dương. Tuy nhiên, Thanh Hóa phải xếp do kém hơn về số HCB và HCĐ.

Trước đó, ở lứa tuổi trẻ, Thanh Hóa cũng đã gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng 4 trong 5 trận chúng kết, qua đó về đích ở vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Đây là thành tích cho thấy bộ môn Muay Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cả hai lứa tuổi trẻ và lứa tuổi vô địch. Sau giải đấu này, các VĐV Muay Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng tiếp theo.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/thanh-hoa-toan-thang-ba-tran-chung-ket-tai-giai-vo-dich-muay-toan-quoc/125703.htm