Thanh Hóa: Tòa nhà dầu khí cháy, 1 người chết, nhiều người bị thương

Chiều tối ngày 16/1, tòa nhà dầu khí bất ngờ bốc cháy dữ dội từ tầng 2. Nhiều nhân viên đã lên tầng cao phát tín hiệu kêu cứu. Bệnh viện xác nhận có 1 nạn nhân tử vong và nhiều người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 18h30 ngày 16/1, hỏa hoạn bùng phát tại tầng 2, tòa nhà dầu khí Thanh Hóa, địa chỉ tại số 38A, đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Chỉ trong ít phút, đám cháy bùng lên dữ dội và lan nhanh sang các khu vực khác. Sau khi nhận được thông tin Cảnh sát điều gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng dùng xe thang và chia làm nhiều mũi để tiếp cận, liên tục phun nước vào các tầng trên.

Việc giải cứu các nạn nhân đang gặp khó khăn. Đến 19h cùng ngày 1 người đã được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài và đưa tới bệnh viện. Trong khi đó, trên tầng cao của tòa nhà này vẫn còn nhiều người giơ đèn sáng, phát tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng chức năng tiếp cận dập tắt đám cháy

Đến 21h, đám cháy cơ bản dập tắt nhưng lửa vẫn âm ỉ ở phía trong tòa nhà dầu khí Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết, bệnh viện tiếp nhận 9 nạn nhân, bao gồm 3 cảnh sát bị ngạt khí từ vụ cháy. Trong số các bệnh nhân, một phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi) tử vong.

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện, hiện có 1 người đã tử vong

Tòa nhà Dầu khí Thanh Hóa cao 11 tầng, do Tổng công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam sở hữu. Công ty này giao tòa nhà cho chi nhánh Thanh Hóa quản lý, sử dụng. Ngoài ngành dầu khí, nhiều đơn vị khác cũng thuê địa điểm để làm việc.

Lê Trang – Xuân Sơn

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/thanh-hoa-toa-nha-dau-khi-chay-1-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-post33076.html