Thanh Hóa: Tổ chức an táng 3 hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ

Ba hài cốt liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ 1964 – 1966 được phát hiện tại huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) mới đây được cất bốc, đưa về án táng tại NTLS huyện Tĩnh Gia.

Lễ di chuyển các hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng (ảnh MT)

Lễ di chuyển các hài cốt liệt sĩ về vị trí an táng (ảnh MT)

Sáng 27/11, tại huyện Tĩnh Gia, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Tĩnh Gia đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sỹ thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 57, sư đoàn 320 đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thời kỳ 1964 – 1966.

Trước đó, 3 ngôi mộ liệt sỹ được một gia đình ở thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm huyện Tĩnh Gia phát hiện trong phần đất của gia đình.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, ba phần mộ liệt sĩ đã được gia đình báo cáo lên chính quyền địa phương.

Quá trình rà soát, xác minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã xác định 3 liệt sỹ chưa rõ danh tính đều thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 57, sư đoàn 320 đóng tại thôn Đại Đồng, xã Phú Lâm.

Hiện tại, ba hài cốt liệt sĩ đã được Đội quy tập Mộ liệt sỹ trong nước của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cất bốc, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Tĩnh Gia.

TƯỜNG LÂM

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-to-chuc-an-tang-3-hai-cot-liet-si-thoi-ky-chong-my-d86150.html