Thanh Hoa tiết lộ vì sao 38 năm vẫn bền bỉ hát nhạc Pháp

Nữ hoàng nhạc Pháp Thanh Hoa được nhạc sĩ viết tặng riêng bài hát Cô bé có chiếc răng khểnh, những mối tình tan vỡ giúp Đông Đào hát mãnh liệt hơn, Phương Trinh Jolie đầy tự sự khi hát nhạc Trịnh Công Sơn là những điểm nổi bật trong chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 7.

Tối 28/7, chương trình Tình khúc vượt thời gian tháng 7 với chủ đề Mưa về ru nỗi nhớ đã diễn ra trong không khí ấm áp và gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Trong đó, Thanh Hoa, Đông Đào, Phương Trinh Jolie, Quách Thành Danh khi thể hiện những bài hát trữ tình về mưa khiến khán giả xúc động.

Trong chương trình, ca sĩ Thanh Hoa diện áo dài đầy duyên dáng nhưng vẫn giữ được nét cá tính, mạnh mẽ khi kết hợp với cây đàn guitar cùng bài hát Sao vẫn còn mưa rơi. Trước giờ chương trình phát sóng, chị có những trải lòng trong chương trình Chuyện của sao cùng MC Minh Đức.

Thanh Hoa

Thanh Hoa được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Pháp vì hơn 20 năm qua, chị là nữ ca sĩ chịu dấn thân và được khán giả biết đến nhất trong thể loại này. Bất chấp việc không trở thành cái tên đình đám sôi nổi như các ngôi sao nhạc trẻ, Thanh Hoa vẫn miệt mài mang tiếng hát của mình đến với khán giả. Bắt đầu học đàn, hát từ năm 1981 Thanh Hoa đồng hành cùng 3 thế hệ ca sĩ gồm có ca sĩ Cẩm Vân, Nhã Phương, Bảo Yến, Ngọc Bích những năm 80; những năm 90, chị hoạt động cùng thời điểm với ca sĩ Hồng Hạnh, Thu Hà và thế hệ sau là những nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay. Thanh Hoa chia sẻ niềm vui khi vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đến thời điểm hiện tại.

Vào những năm đầu cấp 2, Thanh Hoa phát hiện ra mình rất thích âm nhạc, đặc biệt là đàn guitar. Hình ảnh cô nữ sinh có mái tóc bồng bềnh và gương mặt phảng phất phương Tây cầm guitar nghêu ngao những bản tình ca làm ngất ngây rất nhiều chàng trai tuổi mới lớn thời đấy. Kể từ đó, âm nhạc đã cuốn Thanh Hoa vào niềm đam mê bất tận.

Nhờ ngoại hình đẹp, giọng hát hay và kỹ năng chơi guitar điêu luyện, chị được mời gia nhập nhóm Tuổi Hồng. Sự nghiệp âm nhạc của chị thăng hoa hơn sau khi chuyển sang nhóm Làn sóng nhỏ do cố nhạc sĩ Thanh Tùng dẫn dắt. Chị cho biết đây là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp ca hát của mình.

Cũng thời điểm đó, cố nhạc sĩ Trần Thiết Hùng đã sáng tác dành tặng ca khúc Cô bé có chiếc răng khểnh với những lời ca mộc mạc, trữ tình, thời chị còn chiếc răng khểnh xinh xắn. Bài hát từng Báo Người Lao Động bình chọn giải Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất năm 1998, giải thưởng tiền thân của Giải Mai Vàng hiện nay.

Chất giọng của Thanh Hoa từng được ví có nhiều nét giống cố ca sĩ Ngọc Lan qua các nhạc phẩm đi sâu vào lòng khán giả Việt, tuy nhiên từ những năm 1995, Thanh Hoa chuyển sang hát nhạc Pháp, chỉ dành riêng cho nhóm công chúng đặc thù.

Thanh Hoa chia sẻ, trong 38 năm khán giả công nhận chị ở danh hiệu “nữ hoàng nhạc Pháp” thì suốt đời chị vẫn trung thành, mãi yêu dòng nhạc này. Chị cho biết mỗi khi lưu diễn ở châu Âu, khán giả đều bất ngờ khi thấy một ca sĩ Việt Nam đánh đàn, hát nhạc Pháp và cổ vũ nồng nhiệt.

Chuyện của sao Thanh Hoa:

Trần Vũ mang đến 2 tiết mục, Mưa hồng và Tiếng mưa đêm buồn man mác. Nam ca sĩ hóa thân thành “anh trai mưa” với phong thái lãng tử cùng chất giọng đầy trữ tình.

Trần Vũ

Ngoài ra chương trình tháng 7 còn có sự tham gia của các ca sĩ Thu Trang, Triệu Long, Thúy Huyền, Hồng Phượng trong các ca khúc nổi tiếng như: Tình yêu đến trong giã từ, Thành phố mưa bay, Hương tình cũ, Rồi mai tôi đưa em, Mưa rừng.

Thu Trang và Triệu Long

Thúy Huyền

Hồng Phượng

Chương trình tháng 8 với chủ đề Gửi về anh sẽ được phát sóng vào lúc 20h00 thứ Bảy ngày 25/8 trên kênh VTV9.

Loading...

Mi Ty

Hình ảnh: Hoàng Khôi

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/thanh-hoa-tiet-lo-vi-sao-38-nam-van-ben-bi-hat-nhac-phap-26060.html