Thanh Hóa: Tiết lộ tiền thưởng cho học sinh và giáo viên đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic

Tổng số tiền thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tỉnh Thanh Hóa là 750 triệu đồng.

Nguyễn Khánh Linh là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế. Ảnh: Dân Trí.

Nguyễn Khánh Linh là nữ sinh duy nhất của đoàn Việt Nam giành huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế. Ảnh: Dân Trí.

Theo VietnamPlus, tại kỳ thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) lần thứ 31, diễn ra từ ngày 4 đến 11-8-2019, tại Baku, Azerbaijan, cả 4 học sinh của Đoàn Việt Nam đều giành được huy chương.

Trước đó, tại các kỳ thi Olympic Hóa học, Toán, Sinh học, Vật lý, học sinh Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tích xuất sắc, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Tờ Dân Trí đưa tin, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định thưởng bằng khen và tiền mặt 750 triệu đồng cho các học sinh và giáo viên đoạt huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi Olympic Quốc tế Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học và kỳ thi Olympic Vật lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019.

Cụ thể, có 4 học sinh đoạt huy chương trong kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương được khen thưởng trong đợt này như sau:

Em Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12F, Trường THPT chuyên Lam Sơn, được thưởng 120 triệu đồng cho thành tích đoạt HCV Olympic Vật lý quốc tế (IPh0) lần thứ 50, năm 2019 (100 triệu đồng) và HCĐ Olympic Vật lý châu Á (IPh0) lần thứ 20, năm 2019 (20 triệu đồng).

Thưởng 100 triệu đồng cho em Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 12H, Trường THPT chuyên Lam Sơn, đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 51, năm 2019.

Thưởng 100 triệu đồng cho em Trịnh Hữu Gia Phúc, học sinh lớp 12I, Trường THPT chuyên Lam Sơn, đoạt HCV Olympic Tin học Quốc tế lần thứ 31, năm 2019.

Thưởng 60 triệu đồng cho em Hoàng Minh Trung, học sinh lớp 12S, Trường THPT chuyên Lam Sơn, đoạt HCB Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 30, năm 2019.

Đồng thời, tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng cho 4 giáo viên có học sinh đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic Quốc tế, Olympic khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2019.

Cụ thể, thưởng 120 triệu đồng cho thầy Lê Văn Hoành, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn tỉnh Thanh Hóa trực tiếp dạy em Nguyễn Khánh Linh, đoạt HCV Olympic Vật lý quốc tế (100 triệu đồng) và HCĐ Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 20 (20 triệu đồng).

Cô Mai Châu Phương, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn trực tiếp dạy em Nguyễn Văn Chí Nguyên đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế được thưởng 100 triệu đồng.

Cô Phạm Thị Nga, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn trực tiếp dạy em Trịnh Hữu Gia Phúc đoạt HCV Olympic Tin học quốc tế được thưởng 100 triệu đồng.

Thầy Lê Hồng Điệp, giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn trực tiếp dạy em Hoàng Minh Trung, đoạt HCB Olympic Sinh học quốc tế được thưởng 60 triệu đồng.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/tiet-lo-so-tien-khung-thuong-cho-hoc-sinh-va-giao-vien-doat-huy-chuong-tai-cac-ky-thi-olympic-a288927.html