Thanh Hóa tiếp tục chiến thắng, TP Hồ Chí Minh thua trên sân khách

Với sáu vòng bất bại liên tiếp, trong đó có ba trận thắng, qua đó vượt khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng, đội Thanh Hóa tràn đầy hưng phấn và quyết tâm có được một chiến thắng trên sân nhà khi tiếp đội Dược Nam Hà Nam Ðịnh chiều 30-5, tại vòng 12 Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V-League 1- 2019.

Vòng 12 Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 1- 2019

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội Thanh Hóa (bên trái) và Dược Nam Hà Nam Ðịnh. Ảnh: TRỊNH DUY HƯNG (TTXVN)

Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội Thanh Hóa (bên trái) và Dược Nam Hà Nam Ðịnh. Ảnh: TRỊNH DUY HƯNG (TTXVN)

Ðối đầu với đội chủ nhà, đội bóng Thành Nam thi đấu khá tự tin với thế trận phòng ngự phản công. Mặc dù các cầu thủ Thanh Hóa chủ động tràn lên tiến công ngay từ đầu và kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng đội khách mới là những người tận dụng được hiệu quả cơ hội có được. Phút 20, Pê-rây-ra có pha đi bóng trong khu vực cấm bị phạm lỗi, giúp đội khách được hưởng đá phạt 11 m và chính chân sút ngoại binh này đã thực hiện thành công, mở tỷ số 1 - 0. Bị dẫn trước, đội quân của HLV Ðức Thắng đẩy cao đội hình gây sức ép mạnh mẽ về phía khung thành đối phương và đã có được bàn thắng gỡ hòa ở phút 35 khi Trọng Hùng nhận bóng của đồng đội trong khu vực cấm, sút tung nóc lưới Dược Nam Hà Nam Ðịnh. Bước vào hiệp hai, đội bóng xứ Thanh vẫn giữ được thế trận lấn lướt, có nhiều pha bóng vây hãm khung thành đội khách và có bàn thắng thứ hai ở phút thứ 60 do cầu thủ ngoại binh Ri-ma-ri-ô lập công, nâng tỷ số lên 2 - 1 cho Thanh Hóa. Khi trận đấu còn chưa đầy mười phút là kết thúc thì đội chủ nhà lại rơi vào thế hiểm sau pha đá bồi gỡ hòa 2 - 2 của Pê-rây-ra. Tuy nhiên, Ðinh Tiến Thành đã kịp mang về bàn thắng giúp đội chủ nhà có được chiến thắng 3 - 2 ở phút thứ 87.

* Trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà SHB Ðà Nẵng đã có cuộc đối đầu thành công với đội TP Hồ Chí Minh. Tuy đang giữ ngôi đầu bảng với khoảng cách năm điểm so đội thứ hai là Hà Nội FC, nhưng HLV Chung Hê vẫn quyết có thêm ba điểm để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu khi tung vào sân đội hình mạnh nhất. Và thực tế cho thấy, đội TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng kiểm soát được thế trận trong khoảng thời gian đầu hiệp một với lối chơi tiến công, tạo áp lực mạnh mẽ trên phần sân đối phương. Sau những lúng túng ban đầu, SHB Ðà Nẵng dần lấy lại bình tĩnh và triển khai các pha phản công không kém phần ấn tượng. Sang hiệp hai, sau khi tiền đạo Hà Ðức Chinh được tung vào sân, đội chủ nhà chơi khởi sắc hơn và đến phút 56, Ðỗ Mê-lô đã có bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Thi đấu hưng phấn sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục có được bàn thắng thứ hai do Hà Ðức Chinh lập công bằng cú đệm lòng, ấn định chiến thắng 2 - 0 cho SHB Ðà Nẵng.

* Ở trận đấu muộn tối qua, đội Viettel đã để tuột mất chiến thắng ngay trên sân nhà trước đội Than Quảng Ninh. Ðức Chiến sớm ghi bàn cho Viettel ở phút thứ năm bằng cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm và đến phút 25, Pau-lô nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với cú sút hiểm hóc trong vòng cấm. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, cầu thủ ngoại binh Ku-át-xi dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống 1 - 2 cho Than Quảng Ninh. Ngay đầu hiệp hai, Mạc Hồng Quân cân bằng tỷ số 2 - 2 cho đội khách và sau đó sáu phút, lại là Pau-lô ghi bàn, hoàn tất cú đúp của mình, đưa Viettel vượt lên dẫn trước 3 - 2. Thế trận giằng co giữa hai đội tiếp diễn đến phút 90+1, lại là Mạc Hồng Quân xuất sắc với bàn thắng giúp Than Quảng Ninh gỡ hòa 3 - 3.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40378402-thanh-hoa-tiep-tuc-chien-thang-tp-ho-chi-minh-thua-tren-san-khach.html