Thanh Hóa: Tiễn đưa phi công Nguyễn Văn Tùng về đất mẹ

GD&TĐ - Sáng 23/10, tại gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng - số nhà 08 Trần Oanh, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), bạn bè, người thân và đông đảo nhân dân đã đến tiễn đưa liệt sỹ Tùng về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Mặc dù trời mưa to nhưng đông đảo người dân tại Thanh Hóa vẫn đội mưa đến viếng, tiễn đưa liệt sỹ Nguyễn Văn Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thượng úy Nguyễn Văn Tùng (SN 21/4/1991), nhập ngũ tháng 9/2009 là phi công huấn luyện thuộc binh đoàn 18 và là Đảng viên ĐCSVN. Thượng úy Nguyễn Văn Tùng đã qua đào tạo sỹ quan lái máy bay quân sự tại Trường sỹ quan Không quân từ tháng 9/2009 đến 11/2013.

Tháng 12/2013 Thượng úy Tùng được điều động về công tác tại Trung tâm huấn luyện binh đoàn 18 của Bộ quốc phòng. Quá trình học tập, Thượng úy Tùng đã thực hiện bay được 133 giờ 59 phút (giờ bay tích lũy).

Do có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu học tập công tác, Thượng úy Nguyễn Văn Tùng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, truy tặng Huy chương bảo vệ tổ quốc hạng Ba; phong quân hàng Thiếu úy năm 2013, Trung úy năm 2016 và truy thăng quân hàm trước thời hạn lên Thượng úy ngày 19/10/2016.

Như tin đã đưa, vào 8h03 phút ngày 18/10, phi công Nguyễn Văn Tùng cùng Đại tá Dương Lê Minh (giáo viên) và Trung úy Đặng Đình Duy thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện theo nghi thức quân đội trên máy bay trực thăng của Trung tâm huấn luyện Tổng công ty Trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632Ec130T2.

Máy bay đã bị mất liên lạc. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, vào ngày 19/10, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể các phi công và xác máy bay tại khu vực núi Dinh, huyện Tân Thanh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá cho đồng chí Dương Lê Minh, truy thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho Nguyễn Văn Tùng và Đặng Đình Duy.
Ngày 20/10, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho thiếu tá Dương Lê Minh; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thượng úy Nguyễn Văn Tùng và Thượng úy Đặng Đình Duy.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-hoa-tien-dua-phi-cong-nguyen-van-tung-ve-dat-me-2461449-c.html