Thanh Hóa: Thót tim trước cảnh người dân đổ xô đi vớt củi giữa dòng nước dữ
Người dân các xã dọc sông Mã tại 2 huyện miền núi ở tỉnh Thanh Hóa đã đổ xô ra bờ sông vớt củi, gỗ đem về sử dụng và bán.
Sau khi nước sông rút, nhiều người dân sống dọc sông Mã ở các xã Thiết Ống, Thiết Kế (huyện Bá Thước) và xã Xuân Phú (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhau ra bờ sông vớt củi, gỗ.
Theo ghi nhận của PV Infonet, sáng 3/9, dọc sông Mã chạy qua 3 xã này hàng trăm người dân tụ tập thành từng nhóm trải dài khắp bờ sông đi vớt củi, gỗ.
Người vác, người dùng cưa cắt thành những khúc ngắn khoảng 40-50cm, có những cây gỗ lớn dài cả chục mét, có nhiều người dùng thuyền để kéo những cây gỗ lớn, nhiều cây được người dân buộc dây thừng để kéo lại đỡ trôi giữa dòng nước. Có những người liều mình ôm theo những cây gỗ lớn trôi theo dòng nước, nhiều đống củi, gỗ lớn được tập kết ngay bên đường đi.
“Hôm nay gỗ ít nên vớt gần hết rồi, còn hôm qua mọi người đi vớt củi, gỗ như đi hội ấy. Nhiều lắm, chúng tôi vớt củi về bán cho người ta đốt than, còn gỗ mang về nhà dùng hoặc bán cho thợ mộc”, một người dân đi vớt củi, gỗ ở xã Xuân Phú cho biết.
Trần Nghị