Thanh Hóa: Thông tin mới nhất vụ đi xem hội trại, nam thanh niên bất ngờ bị đâm chết

Trong lúc đang xem trại hè tại xã Quảng Phú, TP. Thanh Hóa, nam thanh niên tên Nguyễn Đình Th. (SN 2002, trú ở đội 10, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa) bị một đối tượng trú tại xã Quảng Phú đâm đứt động mạch dẫn đến tử vong.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, TP Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn mới xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là em Nguyễn Đình Th. (SN 2002), trú ở đội 10, xã Quảng Đông, TP. Thanh Hóa.

Theo người nhà em Th. kể lại, vào lúc 21h30 ngày 11/8, Th. cùng anh trai chạy xe máy đến xem hội trại tại xã Quảng Phú. Sau khi dừng xe để xem văn nghệ thì bất ngờ Th. bị đối tượng Nguyễn Nam Bắc (SN 2000, trú ở xã Quảng Phú) rút dao đã thủ sẵn trong người đâm vào đùi khiến Th. chảy nhiều máu.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình em Th.

Ngay sau đó, Th. đã được người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương nặng, mất nhiều máu nên Th. đã tử vong vào lúc 3h sáng ngày 12/8.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Quảng Phú nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc truy bắt Nguyễn Nam Bắc. Sau nhiều giờ truy tìm, đến 12h ngày 12/8, nghi phạm Bắc đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Được biết đối tượng Nguyễn Nam Bắc (SN 2000) trú ở xã Quảng Phú chưa đủ 18 tuổi.

Th. là đứa trẻ ngoan ngoản, chịu khó, gia đình em rất mong phía cơ quan chức năng sớm điều tra, xử lý nghiêm vụ việc

Theo ông Nguyễn Đình Quang (57 tuổi) - bác ruột em Th. cho biết: “Th. ngoan ngoãn, nhút nhát, từ nhỏ đến giờ chưa có mâu thuẫn với ai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Th. phải bỏ học từ sớm, đi làm phụ hồ giúp gia đình.

Tối hôm đó nó nói với mẹ là xuống Sầm Sơn chơi nhưng không biết sao lại cùng anh trai qua hội trại ở Quảng Phú rồi dẫn đến sự việc đau lòng như vậy. Gia đình rất mong cơ quan công an sớm điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Bắc”.

Qua tìm hiểu, một số người dân tại xã Quảng Phú cho biết, đối tượng Nguyễn Nam Bắc là một đứa trẻ hư hỏng, ngổ ngáo. Gia đình Bắc có hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng Bắc không chịu làm ăn phụ giúp gia đình mà chơi bời, lêu lổng, đi theo những đối tượng xấu.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/thanh-hoa-thong-tin-moi-nhat-vu-di-xem-hoi-trai-nam-thanh-nien-bat-ngo-bi-dam-chet-20180813115939642.htm