Thanh Hóa: Thành phố biển Sầm Sơn 'ngủ đông' giữa hạ

Vào thời điểm này hằng năm, Thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) chật cứng khách du lịch. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thành phố đang phải 'ngủ đông'.

Đại dịch COVID-19 trở lại khiến các khu du lịch giảm hẳn lượng khách. Sầm Sơn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là khi vừa qua, thành phố này ghi nhận một bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày cuối tuần vừa qua, mọi hoạt động kinh doanh, dịch vụ của thành phố biển gần như ngưng lại.

Hồ Xuân Hương là tuyến đường giáp biển, giờ gần như đã không còn người qua lại, trừ người dân sống trong vùng.

Bãi biển mọi năm ở thời điểm này, khách du lịch phải “tắm đứng” vì lượng người rất đông. Nhưng hiện giờ, bãi biển vắng tanh, những chiếc ô che nắng cũng được buộc lại gọn gàng vì không có khách thuê.

Các khách sạn lớn gần như nằm trong tình trạng “ cửa đóng then cài”.

Một khách sạn dựng biển "Khách sạn tạm thời đóng cửa, không nhận khách”.

Các cửa hàng phục vụ ăn uống đều đồng loạt đóng cửa.

Những quán tạp hóa ven đường cũng phủ bạt, xếp ghế im lìm.

Không gian vắng vẻ của những cửa hàng và Hubway trên bờ biển

Những di tích tâm linh cũng là lựa chọn mà khách tham quan hướng tới mỗi khi đến với Sầm Sơn, nay cũng không một bóng người.

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thanh-hoa-thanh-pho-bien-sam-son-ngu-dong-giua-ha-d127420.html