Thanh Hóa: Tàu cá đang neo đậu bỗng nhiên bốc cháy, 8 ngư dân thương vong

Tàu cá trên bãi ngang ven biển ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bất ngờ phát nổ trong đêm khiến 8 ngư dân thương vong.

Tàu cá trên bãi ngang ven biển ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bất ngờ phát nổ trong đêm khiến 8 ngư dân thương vong.

Tàu cá bất ngờ phát nổ trong đêm khiến 8 ngư dân thương vong. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Tàu cá bất ngờ phát nổ trong đêm khiến 8 ngư dân thương vong. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Thông tin ban đầu trên Đại Đoàn Kết, vào khoảng gần 21h ngày 23/9, tàu cá của ông Lê Xuân Bình (trú thôn Đông Thắng, xã Hải Châu) đang neo đậu tại sông Yên gần cửa Lạch thì bất ngờ bốc cháy.

Thấy vậy, chủ tàu và 7 người khác chạy ra chữa cháy cứu tàu nhưng bất thành. Sau tiếng nổ lớn kèm khói lửa bao bốc lên, 3 người trên tàu mất tích, 5 người còn lại bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn cùng thiết bị chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng khác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Infonet đưa tin, rạng sáng ngày 24/9, thi thể của 2 nạn nhân mất tích là ông Lê Xuân Bình (SN 1976) và ông Lê Xuân Hiếu (SN 1962) cùng trú tại xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia đã được tìm thấy.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều trị cho các nạn nhân bị thương, đồng thời triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cơ quan chức năng cho biết là do nổ bình ga dẫn đến cháy tàu.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-hoa-tau-ca-dang-neo-dau-bong-nhien-boc-chay-8-ngu-dan-thuong-vong-a294156.html