Thanh Hóa: Tàu cá cháy ngùn ngụt trong đêm chưa rõ nguyên nhân

Trong đêm khuya, một chiếc tàu cá bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bùng phát quá nhanh, khiến toàn bộ phần đuôi chiếc tàu bị thiêu rụi. Thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính hàng trăm triệu đồng.

Sau gần 2 giờ dập lửa, đám cháy mới được dập tắt. (Ảnh: Cảnh sát PCCC cung cấp)

Khoảng 23h ngày 28.10, tàu cá mang số hiệu TH 96463 – TS, có công suất 110 CV đang neo đậu tại cảng cá Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, (Thanh Hóa) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Ông Trương Văn Lâm – chủ tàu cá nói trên cho biết, sau khi phát hiện ngọn lửa bùng phát, ông và người dân kết hợp với chính quyền địa phương đã tổ chức chữa cháy, cứu tàu. Tuy nhiên, do ngọn lửa bén nhanh cộng thêm gió biển thổi mạnh nên chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bùng phát dữ dội.

Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo, đã lập tức điều động 2 xe chữa cháy, xe bồn, xe chỉ huy, trang thiết bị chữa cháy chuyên dùng cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Lực lượng PCCC đã nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa không cháy lan sang các tàu thuyền đang neo đậu xung quanh.

Sau gần 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ cháy làm cho phần đuôi tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hồng Đức

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xa-hoi/thanh-hoa-tau-ca-chay-ngun-ngut-trong-dem-chua-ro-nguyen-nhan-817421.html