Thanh Hóa: Tàu cá 110 CV bốc cháy dữ dội lúc nửa đêm

Tàu cá số hiệu TH 96463-TS đang neo đậu tại cảng cá xã Hoằng Trường, Hoằng Hóa chợt bốc cháy dữ dội. Thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Khoảng 23 giờ, ngày 28/10, tàu cá mang số hiệu TH 96463-TS, có công xuất 110 CV đang neo đậu tại cảng cá Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa bất ngờ bị bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC số 1 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy sau 2 giờ. (Ảnh: Tô Hùng)

Cảnh sát PCCC số 1 đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường dập tắt đám cháy sau 2 giờ. (Ảnh: Tô Hùng)

Lực lượng cảnh sát PCCC số 1 (Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa) đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe chỉ huy, 1 máy bơm cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành chữa cháy.

Sau gần 2 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Rất may ngọn lửa đã được khống chế không lan sang hàng chục tàu thuyền đang neo đậu gần đó.

Chủ tàu Trương Văn Lâm cho biết, do ngọn lửa bốc lên quá nhanh, nên phần đuôi tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Một nguồn tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ cháy nghi do nổ bình ga. Cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-tau-ca-110-cv-boc-chay-du-doi-luc-nua-dem-d56250.html