Thanh Hóa tăng cường giám sát người trở về từ vùng dịch

Chiều 26-7, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Tại Sư đoàn 390, Quân đoàn I có 195 công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản hồi hương vừa được đón về khu cách ly của Sư đoàn để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Chiều 26-7, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết: Tại Sư đoàn 390, Quân đoàn I có 195 công dân Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản hồi hương vừa được đón về khu cách ly của Sư đoàn để chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, ngoài chủ động đón người từ nước ngoài hồi hương, giám sát dịch tễ; Thanh Hóa tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 từ cộng đồng bởi số lượng người vào tỉnh từ các cửa khẩu trên bộ, Cảng Nghi Sơn, Cảng hàng không Thọ Xuân, các đường mòn lối mở; người từ Đà Nẵng đến/về Thanh Hóa nhiều, công dân đi theo đường tiểu ngạch, hoạt động khai thác, trao đổi hải sản với lao động nước ngoài trên vùng biển rất khó kiểm soát triệt để.

Tại thời điểm này ở tỉnh Thanh Hóa còn có 62 người đang theo dõi tập trung tại Trung tâm Giáo dục an ninh-quốc phòng Hồng Đức; 34 người ở các khu cách ly tập trung tuyến huyện và 33 người người ngoài đang cách ly tại khách sạn, nhà nghỉ, nơi cư trú.

Trong ngày, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu lần một của 195 công dân từ Nhật Bản đang cách ly tại Sư đoàn 390-Quân đoàn I ở thị xã Bỉm Sơn và lấy mẫu lần hai của 27 công dân từ Lào về nước hiện đang cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm giáo dục an ninh - quốc phòng Hồng Đức để xét nghiệm Covid-19. Lũy kế hệ thống giám sát ở Thanh Hóa đã lấy 4.455 mẫu xét nghiệm sàng lọc, trong đó có 4.200 người âm tính, phát hiện 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly, điều trị kịp thời và hiện còn 238 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

Chủ động ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào địa bàn, tỉnh Thanh Hóa khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại bệnh viện, bến xe, bến cảng, sân bay, trên phương tiện vận tải hành khách, các khu tập trung đông người và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp các bệnh viện, phòng y tế các huyện, các đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng quốc tế Nghi Sơn, các bến xe, ga đường sắt, các phương tiện vận tải hành khách, các bệnh viện, khu du lịch nhằm phát hiện những sơ hở, hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống dịch cùng nguy cơ lây lan dịch bệnh để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời, giám sát chặt chẽ những ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính để tư vấn, có hướng điều trị thích hợp.

Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế, đường mòn, lối mở, thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát cách ly theo quy định.

Công an cùng lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát các đối tượng từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Các địa phương, tổ chức giám sát, quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp hồi hương từ nước ngoài, đặc biệt là các đối tượng về nước qua các đường mòn, lối mở chưa thực hiện các thủ tục nhập cảnh và cách ly y tế.

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu người dân đi từ Đà Nẵng về Thanh Hóa từ ngày 18-7 phải khai báo y tế và tự giác đến các cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe. Với những người từ vùng dịch Đà Nẵng về Thanh Hóa, các tổ giám sát thôn, bản, khu phố và cấp xã hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả tại gia đình theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các cơ sở y tế phân luồng, sàng lọc, cách ly, xét nghiệm cho những người có sốt ho, khó thở và những người nghi mắc Covid-19 có tiền sử đi từ vùng dịch về quê; nâng cao năng lực điều trị Covid-19 và dự trù thiết bị vật tư hóa chất, sinh phẩm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thanh-hoa-tang-cuong-giam-sat-nguoi-tro-ve-tu-vung-dich-610120/