Thanh Hóa: Tặng 1.600 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Sầm Sơn

Sáng 12/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND TP Sầm Sơn tổ chức lễ trao tặng 1.600 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân TP Sầm Sơn.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn TP Sầm Sơn. (Ảnh báo Thanh Hóa)

Hưởng ứng “Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2020” và Ngày Đại dương thế giới, sáng nay (12/6), Sở TN&MT Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND TP Sầm Sơn tổ chức lễ trao tặng 1.600 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân TP Sầm Sơn.

Biển và hải đảo có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Ngày nay, trong điều kiện nguồn tài nguyên thiên nhiên đất liền ngày càng cạn kiệt, không gian kinh tế truyền thống trở nên chật chội, nhiều quốc gia đang hướng ra biển để tìm kiếm, khai thác các nguồn tài nguyên, bảo đảm nhu cầu về nguyên liệu, năng lượng, thực phẩm…

Biển và hải đảo ngày càng trở thành nguồn lực kinh tế to lớn và không gian sinh tồn mới; đồng thời có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Cờ Tổ quốc là món quà ý nghĩa, nhằm động viên bà con ngư dân tích cực vươn khơi, bám biển, nâng cao giá trị kinh tế của ngành thủy sản. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-tang-1600-la-co-to-quoc-cho-ngu-dan-sam-son-20200612111714875.htm