Thanh Hóa: Tại sao chưa xử lý HTX ép dân chăn trâu, bò đóng phí... cỏ?

Dù UBND TP.Thanh Hóa đã có kết luận hợp tác xã dịch vụ Minh Anh yêu cầu những hộ chăn nuôi trâu, bò phải đóng phí đồng cỏ là trái quy định, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý nào.

Những ngày qua, dư luận tại Thanh Hóa rất bất bình trước câu chuyện chăn thả trâu, bò cũng phải đóng phí... cỏ, xảy ra tại hợp tác xã (HTX) dịch vụ Minh Anh, xã Thiệu Dương, TP.Thanh Hóa. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là việc làm trái với quy định và cần phải xử lý nghiêm khắc để tạo tính răn đe.

Mặc dù sau khi người dân phản ánh, phía UBND TP.Thanh Hóa đã vào cuộc và đưa ra kết luận việc làm của HTX dịch vụ Minh Anh là trái quy định pháp luật, tuy nhiên đến nay, phía UBND TP.Thanh Hóa vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý nào liên quan đến những sai phạm của HTX này.

Lý giải về việc trên, ông Lê Trọng Thụ, Phó Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cho biết: “Sau khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Việc HTX dịch vụ Minh Anh yêu cầu người dân phải đóng phí cỏ nếu muốn chăn nuôi trâu, bò là có thật. Tuy nhiên, UBND TP.Thanh Hóa không có thẩm quyền đưa ra các phương án xử lý, xử phạt mà chỉ buộc họ dừng lại và trả tiền cho người dân. Bởi việc xử lý sai phạm trong trường hợp này liên quan đến HTX nên thuộc thẩm quyền các cơ quan chức năng liên quan”.

Người dân muốn trâu bò ra đồng thì phải đóng phí đồng cỏ và tiền thế chấp.

Trước đó, như đã thông tin, theo phản ánh của người dân xã Thiệu Dương, thời gian qua HTX dịch vụ Minh Anh ép những hộ dân có trâu, bò khi chăn thả ngoài đồng phải nộp phí và tiền thế chấp cho HTX.

Cụ thể, HTX này đã đưa ra mức thu phí đồng cỏ 100.000 đồng/con (trâu, bò)/năm và 300.000 đồng tiền thế chấp việc chăn thả gia súc, gia cầm ra đồng. Cũng theo quy định mà HTX này đưa ra, những hộ có 3 con trâu, bò thì mức thu sẽ là 300.000 đồng; từ 3 đến 5 con, mức thu 500.000 đồng; từ 5 đến 10 con thu 1 triệu đồng, từ 10 con trở lên thu 2 triệu đồng.

Ngoài thu phí trâu, bò ra đồng ăn cỏ, HTX dịch vụ Minh Anh còn thu cả tiền “đặt cọc” khi những hộ nào trên địa bàn xã Thiệu Dương mua máy móc phục vụ nông nghiệp (máy cày, máy gặt lúa). Nếu đầu tư máy móc sẽ phải đóng 5 triệu đồng tiền thế chấp và 10% phí đầu sào.

Sau khi báo chí vào cuộc phản ánh vấn đề trên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương thông tin đã có kết quả xác minh, sau khi mời lãnh đạo của HTX dịch vụ Minh Anh lên làm việc và báo cáo cụ thể. Theo đó, thông tin phản ánh HTX này thu phí chăn thả trâu, bò của người dân là có thật.

Ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, việc thu này là không đúng quy định pháp luật. Quy ước đồn điền không ai quy định thu tiền này. Quy ước này chỉ dành cho những việc xử lý các hành vi vi phạm hoa màu trên khu vực đồng ruộng của bà con.

Theo ông Tuấn, HTX dịch vụ Minh Anh phải mời 19 hộ dân, trong đó xã Thiệu Dương 15 hộ, Thiệu Vân 4 hộ lên họp để xin lỗi các hộ chăn nuôi gia súc và trả lại toàn bộ tiền mà dân đã nộp.

Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa nhận được tiền hoàn trả các khoản phí và lời xin lỗi nào từ HTX dịch vụ Minh Anh. Trước việc làm trái quy định pháp luật của HTX này, dư luận mong muốn các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý nghiêm minh nhất để người dân an tâm sản xuất và xứng đáng với nơi luôn hô cao khẩu hiệu “đô thị văn minh, công dân thân thiện”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tai-sao-chua-xu-ly-htx-ep-dan-chan-trau-bo-dong-phi-co-a367655.html