Thanh Hóa: Sếp DN bị khởi tố là đại biểu HĐND huyện

Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa xác nhận ông Trần Ngọc Tài là đại biểu HĐND huyện nhưng chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc.

Ngày 12/5, trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Toản, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xác nhận, ông Trần Ngọc Tài, Giám đốc Doanh nghiệp Cường Quý (thị xã Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa), người vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội đưa hối lộ cho cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, là đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa cũng cho biết, ông không được cơ quan nào thông tin về vụ việc trên.

"Khi công an khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ thanh tra tỉnh và tiếp đó đến khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, chúng tôi không được ai trao đổi, làm việc.

Ngày hôm qua, Trưởng Công an huyện có cho tôi biết rằng công an tỉnh đã gọi điện thông tin và đề nghị phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện ông Tài đang phải nằm viện mấy ngày nay do đột quỵ. Nếu ông Tài bị bắt, chắc chắn tôi sẽ phải lên tiếng", ông Hoàng Văn Toản nói.

Ông Trần Ngọc Tài hiện là đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Trần Ngọc Tài hiện là đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2016-2021

Về việc xử lý tư cách đại biểu HĐND huyện của ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Huyện ủy huyện Thiệu Hóa cho biết, khi được thông tin chính thức, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều tờ báo đồng loạt dẫn thông tin từ người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến việc vụ việc 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Nhận hối lộ", cơ quan này đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 giám đốc doanh nghiệp có liên quan.

Cụ thể, ngày 11/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Gia Hải (46 tuổi), Giám đốc Doanh nghiệp Hải Lam có địa chỉ ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa, về hành vi "đưa hối lộ".

Bên cạnh đó, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Ngọc Tài (52 tuổi), giám đốc Doanh nghiệp Cường Quý, có địa chỉ tại thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, cũng về hành vi "đưa hối lộ". Tuy nhiên, hiện nay ông Tài đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan công an chưa thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn ngày 11/5.

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về tội "Nhận hối lộ", gồm: Lê Mạnh Hà (SN 1962), trưởng đoàn; Nguyễn Thị Cúc (SN 1964), phó đoàn; Nguyễn Hưng (SN 1976), thành viên; Dương Văn Bằng (SN 1962), thành viên; Nguyễn Quý Diễn (SN 1969), thành viên.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, ngày 18/4 theo tin báo về thành viên trong đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa có hành vi đe dọa, tống tiền một cơ quan tại huyện Thiệu Hóa, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt quả tang việc giao nhận phong bì có số tiền lớn.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu nhiều tài liệu và tờ giấy A4 ghi chi tiết số tiền và tên các đơn vị đến "chung chi" cho đoàn thanh tra. Khám nhà riêng và phòng làm việc của thành viên đoàn thanh tra, nhà chức trách thu nhiều phong bì chứa tiền.

Theo nhà chức trách, đoàn thanh tra gồm năm người do ông Lê Mạnh Hà làm trưởng đoàn đang thực hiện thanh tra về ngân sách và đầu tư, xây dựng cơ bản nhiều cơ quan, doanh nghiệp tại huyện Thiệu Hóa.

Minh Thái

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thanh-hoa-sep-dn-bi-khoi-to-la-dai-bieu-hdnd-huyen-3379897/