Thanh Hóa: Sau giờ ngủ trưa ở trường, bé trai 3 tuổi tử vong bất thường

Đánh thức các cháu dậy sau giờ ngủ trưa, cô giáo trường Mầm non Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện cháu H (3 tuổi) thân thể tím tái. Dù được đưa đến bệnh viện nhưng bé H đã tử vong.

 Trường Mầm non Thị trấn Thọ Xuân nơi xảy ra sự việc.

Trường Mầm non Thị trấn Thọ Xuân nơi xảy ra sự việc.

Sáng 11/12, trao đổi với Gia Đình Mới, ông Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sở mới nhận được báo cáo nhanh của Phòng GD&ĐT huyện Thọ Xuân về việc một bé trai 3 tuổi học tại trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân tử vong tại trường.

Cụ thể, khoảng 14 giờ ngày 10/12, nữ giáo viên chủ nhiệm lớp 3 tuổi trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân, đánh thức học sinh thức dậy sau giờ nghỉ trưa thì phát hiện bé H 3 tuổi thân thể tím tái.

Ngay lập tức, cô giáo gọi Ban giám hiệu và đưa cháu đến tại trạm y tế thị trấn Thọ Xuân để cứu chữa. Cháu H ngay sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu. Dù được các bác sỹ thăm khám cứu chữa, tuy nhiên, cháu đã bị tử vong trước đó.

Theo báo cáo của nhà trường, buổi sáng khi phụ huynh đưa cháu bé đến trường có đưa cho cô giáo một túi thuốc, dặn cô giáo nếu cháu có biểu hiện sốt cao thì cho cháu uống. Song do không phát hiện bất thường nên gói thuốc còn nguyên và được bàn giao cho công an.

“Hiện gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng đang phối hợp làm việc để tìm ra nguyên nhân tử vong của cháu bé” – Ông Hòa thông tin.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/thanh-hoa-sau-gio-ngu-trua-o-truong-be-trai-3-tuoi-tu-vong-bat-thuong-d17258.html