Thanh Hóa: Sau giờ nghỉ trưa, một trẻ mầm non tử vong bất thường

Sau giờ nghỉ trưa tại lớp, một trẻ mầm non ở huyện Thọ Xuân có biểu hiện tím tái bất thường, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng đứa trẻ đã tử vong.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 10/12, tại trường Mầm non thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Vào thời điểm trên, cháu H.Đ.H, hiện đang là học sinh lớp 3-4 tuổi của trường bị bất tỉnh sau giờ ngủ trưa tại trường.

Sự việc ngay sau đó được nhà trường báo cáo Phòng GD&ĐT. Nhận được thông tin, lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT đã có mặt tại trường đưa cháu đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, vào buổi sáng cùng ngày, khi phụ huynh đưa trẻ mầm non này đến trường có đưa một túi thuốc và dặn cô giáo chủ nhiệm lớp là nếu cháu có biểu hiện sốt cao thì cho cháu uống. Thế nhưng, do cháu không sốt nên cô giáo không cho uống.

Sau giờ nghỉ trưa, khi các cô giáo gọi các cháu dậy, không thấy cháu H. dậy nên lại chỗ cháu nằm thì thấy mặt cháu tím tái, liền gọi Ban giám hiệu nhà trường và đưa cháu sang Trạm y tế thị trấn và Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu, nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

TƯỜNG LÂM

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-sau-gio-nghi-trua-mot-tre-mam-non-tu-vong-bat-thuong-d86955.html