Thanh Hóa sẵn sàng sơ tán gần 250 nghìn dân tránh bão

Hiện nay, Thanh Hóa có 57.801 hộ dân với 247.867 nhân khẩu đang sống cạnh khu vực mép nước, cửa sông, ven biển khi có bão vào cần phải sơ tán đến nơi an toàn.

Cùng nhau đưa thuyền lên khu vực trên cao tránh bão

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các huyện rà soát, bổ sung, hoàn thiện phương án sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm như mép nước, cửa sông, ven biển, các khu du lịch, các sông, suối, vùng trũng và các khu có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét cao khi được lệnh di dời.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 57.801 hộ với 247.867 người dân đang sinh sống ở khu vực mép nước, cửa sông, ven biển.

Trong đó, số hộ dân phải sơ tán trong phạm vi cách bờ biển 200m là 8.599 hộ/37.765 người.

Số dân cần sơ tán trong phạm vi cách bờ biển từ 200-500m là 12.695 hộ/35.537 người.

Số dân cần phải sơ tán trong phạm vi cách bờ biển trên 500m là 36.507 hộ/154.565 người.

Về vị trí sơ tán, di dân đến ở tập trung là các trường học, UBND xã, phường, thị trấn, các nhà văn hóa thôn và các nhà cao tầng trong khu vực, các đồi núi cao.

Các huyện khu vực miền núi phía Tây chủ động phương án di dời các hộ dân cùng tài sản của các hộ sinh sống ở khu vực khe suối, chiềng núi, đồi các khu vực trũng thấp và có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét cao đến nơi an toàn.

Người dân hối hả thu hoạch những ruộng lúa đã chín trước khi bão về

Dọc đường Hồ Xuân Hương được dùng làm nơi neo đậu thuyền, bè

Những mẻ cá cuối cùng cập cảng

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-san-sang-so-tan-gan-250-nghin-dan-tranh-bao-post236908.info