Thanh Hóa: Rực rỡ sắc màu 'Tuần lễ Áo dài' năm 2021

Hưởng ứng 'Tuần lễ Áo dài' của Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2021 trên toàn quốc, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã phát động rộng rãi phong trào tới đội ngũ nữ cán bộ, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

“Tuần lễ Áo dài” năm 2021do Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phát động nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/2021 -8/3/2021) và Công văn số 42/CĐN ngày 24/02/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức “Tuần lễ Áo dài” năm 2021.

Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với Ban nữ công Công đoàn Cơ quan Sở trong “Tuần lễ Áo dài” 2021.

Ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với Ban nữ công Công đoàn Cơ quan Sở trong “Tuần lễ Áo dài” 2021.

Các Công đoàn cơ sở đã phát động triển khai tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài khi làm việc phù hợp với điều kiện đặc thù nghề nghiệp và thực tiễn cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung đồng loạt mặc áo dài vào thứ 2 (ngày 8/3/2021) nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống.

Cán bộ, viên chức CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài 2021”.

Nữ công Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Giáo dục sớm IPD-1 Thanh Hóa chụp ảnh với áo dài tại Khu di tích Lam Kinh.

"Tuần lễ Áo dài" 2021 nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân; tôn vinh giá trị của Áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào và phát huy Di sản văn hóa Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân, người lao động, hướng tới đề xuất UNESCO công nhận Áo dài Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Quang Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/xa-hoi/thanh-hoa-ruc-ro-sac-mau-tuan-le-ao-dai-nam-2021/20210307111127376