Thanh Hóa quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan vào đơn vị Quân đội

Nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch, bệnh COVID-19 xâm nhập vào các đơn vị quân đội, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Thanh Hóa đang đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự, nhập ngũ năm 2021.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác lấy mẫu xét nghiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Quảng Xương.

Đến nay, 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 3.678 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng NVQS sự tỉnh, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ quân số sau khi phát lệnh, đặc biệt để kiểm soát tốt dịch, bệnh COVID-19, Hội đồng NVQS các cấp đã vân động thanh niên trúng tuyển tự giác chấp hành, tham gia lấy mẫu làm xét nghiệm theo đúng quy định của Trung tâm Y tế dự phòng (CDC) của tỉnh.

Thanh niên kê khai lịch trình của bản thân.

Thanh niên Nguyễn Văn Hoàng ở xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung cho biết: “Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông em đã viết đơn tình nguyện và trúng tuyển đợt này. Gia đình em rất phấn khởi, song trước diễn biến phức tạp của dịch, bệnh em cũng lo lắng khi vào đơn vị có nhiều thanh niên đến từ các địa phương, có thể sẽ mang mầm bệnh xâm nhập vào đơn vị. Khi biết các thanh niên trúng tuyển đều được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, em cảm thấy rất an tâm chờ ngày nhập ngũ".

Thanh niên huyện Quan Sơn chờ để xét nghiệm.

Còn thanh niên Thao Văn Công, dân tộc Mông, ở bản Ché Lầu, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, bộc bạch: “Là địa bàn biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, tình trạng người dân qua lại, và nhập cảnh trái phép qua đường mòn vẫn còn tiềm ẩn nên em rất lo lắng cho sức khỏe bản thân và đồng đội sau khi nhập ngũ. Khi nhận tin báo được xét nghiệm em đã dừng mọi công việc tham gia làm xét nghiệm SARS-CoV-2”.

Tuy với thời gian chuẩn bị gấp, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị y tế còn thiếu thốn, song cán bộ, nhân viên y tế các địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính xác, kịp thời, đúng thời gian kế hoạch đặt ra.

Chị Nguyễn Thị Thủy, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế huyện Hà Trung cho biết chị và các đồng nghiệp ngày đêm chuẩn bị dụng cụ, vật tư, khử khuẩn địa điểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo an toàn, chính xác, có được kết quả trước ngày nhập ngũ.

Theo kế hoạch, ngày 27-2 toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ giao nhận quân. Với sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tỉnh, tin tưởng Ngày hội tòng quân năm 2021 sẽ là ngày đặc biệt ý nghĩa của thanh niên và Nhân dân trong tỉnh.

Nguyễn Thanh Hải

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/thanh-hoa-quyet-tam-khong-de-dich-benh-covid-19-lay-lan-vao-don-vi-quan-doi/132093.htm