Thanh Hóa quyên góp được 4 tỷ đồng phòng, chống Covid-19

Chiều 27-5, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19. Tham dự có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa, các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Chiều 27-5, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát động quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19. Tham dự có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Tỉnh ủy Thanh Hóa, các đơn vị trực thuộc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái, nhân thêm sức mạnh đoàn kết toàn dân ứng phó với đại dịch Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ, phòng chống Covid-19.

Theo đó mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương, ngày công, góp sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương Thanh Hóa, nhiều cơ quan, doanh nghiệp, các địa phương trong tỉnh cùng tổ chức phát động, quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo tổng hợp nhanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, ngay trong ngày đầu phát động toàn tỉnh Thanh Hóa đã quyên góp được gần 4 tỷ đồng ủng hộ phòng chống Covid-19. Được biết, cùng với ngân sách nhà nước, các nguồn huy động hợp pháp khác, đóng góp của mỗi cá nhân, các tầng lớp nhân dân sẽ được sử dụng mua vaccine, máy thở, trang thiết bị y tế; hỗ trợ hoạt động ở các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng và động viên lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thanh-hoa-quyen-gop-duoc-4-ty-dong-phong-chong-covid-19-648058/