Thanh Hóa: Quốc lộ 15C thông tuyến, huyện Mường Lát thoát cảnh cô lập sau 5 ngày chia cắt

Sau 5 ngày bị chia cắt, tuyến quốc lộ 15C chính thức thông tuyến, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thoát khỏi tình cảnh cô lập.

Sau 5 ngày bị chia cắt, tuyến quốc lộ 15C chính thức thông tuyến, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) thoát khỏi tình cảnh cô lập.

Con đường huyết mạch lên huyện Mường Lát thông tuyến sau 5 ngày bị chia cắt. Ảnh: Dân Trí

Con đường huyết mạch lên huyện Mường Lát thông tuyến sau 5 ngày bị chia cắt. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, cơn bão số 3 không chỉ gây ra thiệt hại lớn về người, tài sản mà còn làm nhiều tuyến đường trên địa bàn huyền Mường Lát bị sạt lở, ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Đặc biệt, nước lũ dâng cao đã làm đứt một đoạn đường 15C tại bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn với chiều dài trên 6m khiến giao thông tê liệt hoàn toàn suốt 5 ngày qua.

Ngay sau đó, Sở Giao thông – Vận tải, huyện Mường Lát đã huy động toàn bộ máy móc, phương tiện, nhân lực để xử lý, giải tỏa hàng nghìn m3 đất đá, đồng thời thực hiện phương án đổ đá tại điểm đường bị đứt gẫy. May mắn, thời tiết nắng ráo, các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ, làm cả ngày và đêm.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Mường Lát. Ảnh: Dân Trí

Báo Thanh Hóa ghi nhận, đến 18h45 ngày 7/8, công tác giải tỏa, xử lý điểm sạt lở tại Pá Hộc đã cơ bản hoàn tất, giao thông trên quốc lộ 15C đã chính thức thông tuyến trong niềm vui khôn xiết của đông đảo người dân. Hiện, các phương tiện giao thông, nhất là ô tô đã có thể lưu thông từ xã Trung Lý về thị trấn Mường Lát bình thường.

Việc thông tuyến quốc lộ 15C tạo điều kiện để huyện Mường Lát tiếp nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các cơ quan, tổ chức cá nhân, cũng như tiếp tục đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ngành giao thông vận tải phối hợp với huyện Mường Lát sẽ tiếp tục tập trung máy móc, phương tiện giải tỏa, xử lý các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông khác trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Theo báo Dân Trí, cũng trong chiều 7/8, huyện Mường Lát đã tiến hành cấp 20 tấn gạo, mỳ tôm hỗ trợ cho người dân các địa phương chịu thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua.

Được biết, trong đợt lũ quét vừa qua đã có 2 người tại huyện Mường Lát chết do mưa lũ, 1 người mất tích; hơn 200 ngôi nhà cùng nhiều tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân cũng bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi...

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-hoa-quoc-lo-15c-thong-tuyen-huyen-muong-lat-thoat-canh-co-lap-sau-5-ngay-chia-cat-a287768.html