Thanh Hóa: Phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy mạnh trên sông Yên

Một số người làm nghề chài lưới trên sông Yên tá hỏa phát hiện một thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ, bên trong túi áo khoác có nhiều tờ tiền Trung Quốc.

Hiện trường phát hiện thi thể trên sông Yên.

Hiện trường phát hiện thi thể trên sông Yên.

Tối ngày 12/2, trao đổi với PV, ông Lê Đình Phương, chủ tịch UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nữ giới trôi dạt vào bờ sông Yên, thuộc địa phận xã Hải Ninh.

Theo đó, sự việc được người dân phát hiện vào khoảng 12h trưa nay ngày 12/2 tại thôn Thanh Bình, xã Hải Ninh. Vào khoảng thời gian trên, một số người dân làm nghề chài lưới trên sông Yên tá hỏa khi phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy mạnh, phần đầu không còn nguyên vẹn.

Ngay sau đó đã báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Hải Ninh nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Tĩnh Gia.

Trước đó ngày 10/2, một số người đã phát hiện thi thể này trôi dạt vào bờ sông nhưng tưởng đó là ma nơ canh nên không báo cáo chính quyền, đến hôm nay khi thi thể bốc mùi hôi thối thì mới biết đó là thi thể người.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia cùng lực lượng pháp y đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi nhận lời nhân chứng.

Tại hiện trường, thi thể là một nữ giới, phần đầu bị phân hủy mạnh, không còn nguyên vẹn, nạn nhân mặc quần bò màu xanh, bên trong là quần cách nhiệt màu đen, áo khoác màu đen, mặc áo len màu vàng bên trong, đi tất màu vàng. Trên người thì không phát hiện giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính nạn nhân. Tuy nhiên khi kiểm tra túi áo khoác của nạn nhân thì phát hiện có nhiều tờ tiền Trung Quốc.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia đã bàn giao thi thể cho địa phương làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Ông Phương cho biết thêm, ngay chiều nay UBND xã đã đứng ra tổ chức khâm liệm và tiến hành chôn cất tại Nghĩa Trang trên địa bàn xã. Toàn bộ kinh phí ma chay đều do UBND xã bỏ ra. Đến khoảng 17h cùng ngày thì việc chôn cất cho nạn nhân xấu số đã xong xuôi.

Thông tin với PV, đại diện Công an huyện Tĩnh Gia cho biết, bước đầu xác định nạn nhân là nữ giới, độ tuổi khoảng từ 35 – 50 tuổi. Theo chuẩn đoán, nạn nhân tử vong cách đây khoảng 20 ngày. Hiện lực lượng Công an huyện Tĩnh Gia đang phát đi thông báo, để mọi người biết, nếu ai có thông tin hoặc biết ở địa phương có người nào mất tích trong thời gian gần đây thì liên hệ với Công an huyện Tĩnh Gia để được hỗ trợ.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thanh-hoa-phat-hien-thi-the-nu-gioi-dang-phan-huy-manh-tren-song-yen-60910-3.html