Thanh Hóa: Phát hiện hai vợ chồng tử vong bất thường cạnh nhà và dưới mương nước

Hai vợ chồng vừa đi làm ăn xa về thì xảy ra thảm án, người vợ bị cứa cổ, chém gần lìa tay, người chồng tử vong dưới mương nước với vết chém ở cổ và dây điện quấn quanh người.

Ngày 30/11, ông Vũ Quang Thơm, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (Nông Cống, Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ thảm án, hai vợ chồng tử vong với nhiều dấu hiệu của một vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 30/11, người thân phát hiện chị Bùi Thị D. (SN 1994), trú tại thôn 12, Tượng Sơn tử vong cạnh ngôi nhà riêng đang xây dựng, trên cổ nạn nhân có một vết cắt sâu, chảy nhiều máu, tay bị chém gần lìa ra.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Lam Sơn

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng xuống phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, công an phát hiện thi thể anh Bùi Hữu Tr. (SN 1985, chồng chị D.) tử vong dưới mương nước, cách nhà khoảng 400m, thi thể bị quấn dây điện và có một vết cắt ở cổ.

Theo thông tin từ chính quyền, vợ chồng nạn nhân có 2 con nhỏ, vừa đi làm ăn xa về được vài ngày thì xảy ra thảm án. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bá Cường

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thanh-hoa-phat-hien-hai-vo-chong-tu-vong-bat-thuong-canh-nha-va-duoi-muong-nuoc-20181130152501515.htm