Thanh Hóa: Phát hiện cổ vật bằng đồng gần khu vực Hội thề Lũng Nhai

Một nhóm người khai thác cát ở dòng sông Âm nhặt được chiếc lưỡi qua đồng, có hình kiếm cổ. Sau đó, họ định đem đi Hà Nội, nhưng sợ tâm linh, bèn đem gửi cho thủ từ điện thờ Lũng Nhai.

Cổ vật bằng đồng đang được lưu giữ tại UBND xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Cổ vật bằng đồng đang được lưu giữ tại UBND xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Chiều 17/3, thông tin từ UBND xã Ngọc Phụng (Thường Xuân, Thanh Hóa), cho biết: Địa phương này đang lưu giữ một thanh cổ vật bằng đồng, do người dân phát hiện dưới dòng sông Âm.

Vị trí phát hiện cổ vật nêu trên chỉ cách vị trí được xác định diễn ra Hội thề Lũng Nhai khoảng 300 - 400 m.

Theo đó, trong lúc khai thác cát ven bờ hữu sông Âm (đoạn qua thôn Xuân Thành, xã Ngọc phụng), ông Mai Văn Thuận, quê xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương phát hiện một cổ vật bằng đồng, có nhiều hoa văn.

Cổ vật nêu trên có bản rộng khoảng từ 4 đến 6cm, in nhiều họa tiết, hoa văn nhỏ cầu kỳ và còn khá nguyên vẹn. Hiện vật dài 58cm, nặng khoảng 800g, có hình dạng giống thanh kiếm cổ.

Hiện vật có chiều dài 58cm, nặng khoảng 800g, nhiều chi tiết hoa văn còn khá nguyên vẹn.

Sau khi cổ vật này được đem gửi cho thủ từ điện thờ Lũng Nhai, UBND xã Ngọc Phụng đã báo cáo UBND huyện Thường Xuân.

Hiện nay, cổ vật bằng đồng này đang được xã Ngọc Phụng lưu giữ, bảo vệ để chờ các nhà khoa học nghiên cứu, đưa ra kết luận.

Qua quá trình gửi ảnh nhờ các nhà khoa học và cơ quan khảo cổ thẩm định, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thường Xuân xác định, cổ vật bằng đồng nêu trên là lưỡi qua - một loại vũ khí cổ.

Theo nhiều tư liệu lịch sử, thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng ngày nay cùng dãy núi Pù Mé, là nơi đóng quân của Nghĩa quân Lam Sơn vào thế kỷ XV.

Những năm trước, người dân ở xã Ngọc Phụng cũng đã phát hiện nhiều cổ vật, như: mũi tên đồng, đai lưng bằng đồng…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/thanh-hoa-phat-hien-co-vat-bang-dong-gan-khu-vuc-hoi-the-lung-nhai-62X0wmwMR.html