Thanh Hóa: Phát hiện 1 thi thể nữ giới đang phân hủy

Ngày 31/8, thông tin từ UBND xã Hồi Xuân (Quan Hóa, Thanh Hóa) cho biết, người dân đã phát hiện 1 thi thể nữ giới đang trong thời kỳ phân hủy tại khu vực suối Khó, thuộc địa phận bản Khằm, xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.

Thi thể là nữ giới, đang trong quá trình phân hủy mạnh, nên hiện chưa xác định được danh tính.

 Cơ quan chức năng tìm kiếm người mất tích tại bản Sa Ná

Cơ quan chức năng tìm kiếm người mất tích tại bản Sa Ná

Theo nhận định ban đầu, đây có thể là nạn nhân mất tích trong đợt lũ đầu tháng 8/2019 xảy ra tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Hiện tại, nhà chức trách đang phối hợp với các địa phương để làm rõ.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đầu tháng 8/2019, trên địa bàn một số huyện miền núi Thanh Hóa đã xảy ra lũ lớn. Tại huyện Quan Sơn số người mất thông tin liên lạc là 17 người, đã cứu 5 người, tìm được 6 thi thể. 37 nhà căn nhà bị sập hoàn toàn, di dời khẩn cấp 21 hộ, 93 nhân khẩu; diện tích lúa bị vùi lấp, cuốn trôi 92,3 ha, nhiều tuyến đường giao thông sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc.

Ngoài ra, do ảnh hưởng từ cơn bão số 3 (từ ngày 1-4/8/2019) huyện Viêng Xay (tỉnh Hủa Phăn, Lào) xảy ra mưa lớn gây thiệt hại lớn về người và của, nhiều người mất liên lạc. Các cơ quan chức năng đã tìm kiếm dọc suối Xia đến hết địa phận biên giới Lào- Việt Nam (khu vực từ cột mốc 321- 322, giáp danh với xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn) nhưng chưa thấy người mất tích.

Danh tính 7 người gồm: Bia Ching Tho (nam, 47 tuổi); Dơ (nữ, 45 tuổi); Nhia (nam, 17 tuổi), Chếnh (nam, 13 tuổi); May Sua Tho (nữ, 22 tuổi); Xia Xi (nữ, 5 tuổi); Mênh Xông (nữ, 4 tháng tuổi). Mọi thông tin liên lạc liên hệ với ông Von Pheng Đi Thoong Phon, Phó Chánh văn phòng huyện Viêng Xay (biết tiếng Việt), điện thoại +8562055525246.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/thanh-hoa-phat-hien-1-thi-the-nu-gioi-dang-phan-huy-311250.html