Tàu cá bị chìm ở Bình Định, 2 ngư dân mất tích trên biển

Thông tin từ UBND xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, 1 tàu cá trên địa bàn xã vừa bị chìm khi đang đánh bắt trên biển, 2 ngư dân mất tích.

Đó là các ngư dân Hồ Văn Nam (57 tuổi) và Nguyễn Văn Giàn (35 tuổi), cùng trú tại xã Mỹ Thành.

Trước đó, lúc 10 giờ sáng ngày 18/12, tàu cá BĐ 40243, công suất 33 sức ngựa, trên tàu có 6 người do ông Huỳnh Văn Đốc (54 tuổi), trú thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định làm chủ kiêm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt cá ở khu vực biển huyện Phù Cát.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lúc này, tàu đang hoạt động cách mũi Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát khoảng 500m thì bị sóng đánh chìm. Có 4 ngư dân tự bơi vào bờ, 2 người còn lại mất tích. Sau khi lên bờ, các ngư dân kêu gọi lực lượng cùng chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm nhưng không thấy tung tích.

Ông Đặng Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, hiện lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm: "Địa phương rồi anh em cũng huy động bà con, biên phòng, gia đình đi tìm nhưng giờ tìm cơ bản tìm dọc bờ thôi chứ cũng đâu có ra ngoài được. Mấy người họ rớt xuốn họ bơi vô được sau đó ra tìm từ qua tới giờ mà không được rồi. Bây giờ đi dọc mé bờ hoặc phía dưới gió"./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tau-ca-bi-chim-o-binh-dinh-2-ngu-dan-mat-tich-tren-bien-825262.vov