Thanh Hóa: Phản đối trại nuôi lợn ô nhiễm, người dân tập trung về trụ sở UBND xã

Ngày 3- 4.10, hàng trăm người dân ở các thôn Yên Trường, Mỹ Hòa, xã Yên Tâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã kéo về trụ sở UBND phản đối trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm.

 Trang trại của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng, xã Yên Tâm đã từng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: HT)

Trang trại của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng, xã Yên Tâm đã từng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: HT)

Hàng trăm người dân xã Yên Tâm, huyện Yên Định tập trung về xã đối thoại với lãnh đạo huyện. (Ảnh: HT)

Theo người dân, trang trại của DN Phú Thắng từng nhiều lần xả thải bẩn khiến môi trường bị ô nhiễm nặng. Năm 2014, người dân đã lập chốt căng băng rôn phản đối, buộc dừng hoạt động nhưng gần đây, chủ trang trại lại lén lút vận chuyển hơn 100 con lợn về chăn nuôi.

UBND huyện Yên Định đã phối hợp với các ngành đối thoại tìm hướng giải quyết vụ việc. Lực lượng công an cũng được điều động để ổn định tình hình.

Tại buổi đối thoại, hầu hết ý kiến nhân dân đều bức xúc vì Cty Phú Thắng nuôi lợn trở lại. Một người dân của xã Yên Tâm, bức xúc: “Không biết họ đưa lợn về lúc nào, mãi đến khi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và tiếng lợn con kêu, chúng tôi mới phát hiện". Người dân rất sợ lại phải sống trong cảnh ô nhiễm như trước đây nên đề nghị chính quyền can thiệp, sớm di chuyển đàn lợn đi nơi khác.

Trang trại của Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp sinh thái Phú Thắng, xã Yên Tâm đã từng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: HT)

Ông Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện Yên Định, cho biết: Việc dừng hoạt động trang trại vượt quá thẩm quyền của huyện nên cần xin ý kiến UBND tỉnh.

Ông Đặng Hữu Phách - đại diện Cty Phú Thắng thì khẳng định: “Hiện chúng tôi không xả thải ra môi trường. Bởi sau sự cố môi trường hai năm trước, DN đã xây dựng hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn. Ông Phách mong cơ quan chức năng, bà con cho DN hoạt động.

Tuy nhiên, theo ông Phách, nếu địa phương bố trí quỹ đất và có phương án hỗ trợ tài chính, đền bù hợp lý, Cty sẽ di chuyển nơi khác.

UBND xã Yên Tâm, huyện Yên Định - nơi người dân tập trung phản đối. (Ảnh: HT)

Trang trại trên đi vào hoạt động từ năm 2009 với quy mô đăng ký 1.200 lợn nái giống. Tuy nhiên, sau đó Cty mở rộng nuôi thêm gần 5.000 lợn thương phẩm khiến tình trạng ô nhiễm xảy ra nghiêm trọng. Năm 2014, sau khi bị người dân lập lán vây trang trại, DN đã phải dừng toàn bộ hoạt động.

Trước đó, ngày 27.9, bà Lê Thị Thìn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo UBND huyện Yên Định thành lập tổ giám sát tại trang trại trên. Yêu cầu Cty Phú Thắng phát triển chăn nuôi lợn theo đúng quy mô đã được phê duyệt; UBND huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân ủng hộ DN hoạt động nếu DN chấp hành đúng pháp luật; Nếu DN có nhu cầu di chuyển đến địa điểm mới hoặc do yêu cầu của huyện thì khẩn trương tìm địa điểm phù hợp; giao Công an tỉnh xác minh một số đối tượng có hành vi kích động, cản trở hoạt động kinh doanh của DN.

Hoài Thu

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thanh-hoa-phan-doi-trai-nuoi-lon-o-nhiem-nguoi-dan-tap-trung-ve-tru-so-ubnd-xa-568142.ldo