Thanh Hóa: Phấn đấu trồng trên 3 triệu cây xanh

Thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng khoảng 3 triệu cây xanh trở lên.

Ngày 27/1, (tức mùng 6 Tết Nguyên đán) tại TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

Các đại biểu và nhân dân TP Sầm Sơn tham gia lễ phát động Tết trồng cây.

Các đại biểu và nhân dân TP Sầm Sơn tham gia lễ phát động Tết trồng cây.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và thực hiện Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

Dự lễ phát động có ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; cán bộ, công chức và Nhân dân TP Sầm Sơn.

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu trồng khoảng 3 triệu cây xanh trở lên. Cùng với việc trồng các loại cây mới phù hợp với thổ nhưỡng, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tập trung tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh trống phát động phong trào trồng cây.

Bình quân hàng năm, Thanh Hóa trồng mới trên 10 ngàn ha rừng. Đến nay, toàn tỉnh có 600 nghìn ha rừng, đứng thứ 3 cả nước độ che phủ rừng, cao hơn bình quân chung cả nước là 10%. Việc trồng cây, gây rừng đã cơ bản đảm bảo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản; tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, ổn định đời sống cho hàng ngàn hộ gia đình.

Ngay sau tiếng trống phát động của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Sầm Sơn cùng đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và Nhân dân TP Sầm Sơn đã ra quân trồng cây với khí thế sôi nổi.

Tại huyện Vĩnh Lộc, hôm nay cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023. Được biết, trong đợt ra quân trồng cây đầu xuân Quý Mão 2023, huyện Vĩnh Lộc sẽ trồng 75.000 cây xanh các loại.

Tại TP Thanh Hóa, sáng nay, tại khuôn viên Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sỹ ở phường Hàm Rồng, lãnh đạo và các ban, ngành của UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

Năm 2023, TP Thanh Hóa phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 252.000 cây xanh, chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng và các loại cây xanh phân tán hiện có. Trong dịp tổ chức Tết trồng cây xuân Quý Mão, TP Thanh Hóa phấn đấu trồng khoảng 2.000 cây trở lên.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham gia hoạt động trồng cây xanh.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo TP Thanh Hóa cùng đông đảo cán bộ và nhân dân đã trồng cây tại khuôn viên Đền thờ Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các anh hùng liệt sỹ.

Theo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, các vườn ươm trong tỉnh đã chuẩn bị 21 triệu cây lâm nghiệp, trong đó có 10 triệu cây đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ kế hoạch trồng rừng. Các cơ quan chức năng tăng cường quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp, chuẩn bị cây giống đủ tiêu chuẩn, chất lượng, cung ứng cho nhân dân lựa chọn, trồng loài cây phù hợp, tăng tỷ lệ sử dụng giống có nguồn gốc nuôi cấy mô, hom; tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây, trồng rừng. Thanh Hóa phấn đấu sớm hoàn thành kế hoạch trồng 4.500ha rừng trong vụ Xuân năm nay đi đôi với thường xuyên chăm sóc, bảo vệ cây trồng, bảo đảm đạt tỷ lệ cây sống cao.

Đình Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thanh-hoa-phan-dau-trong-tren-3-trieu-cay-xanh-5708263.html