Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc

Đó là một trong những định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 18 đề ra trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để xây dựng và phát triển trong 5 năm tới.

Sáng 27/10, Thanh Hóa khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ đạo Đại hội có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, cùng dự có ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Đại hội có sự tham dự của 448 đại biểu tiêu biểu được triệu tập, đại diện cho 229.424 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ông Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Trịnh Văn Chiến phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, quy mô kinh tế tỉnh những năm qua liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm luôn đạt 2 con số; bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội, gấp 1,5 lần giai đoạn 2011 - 2015. Đến nay, quy mô kinh tế của tỉnh đã đứng thứ 8 cả nước và cao nhất trong các tỉnh Trung bộ.

“Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là một nhiệm kỳ đầy ắp những sự kiện trọng đại và đã xác lập được nhiều dấu mốc quan trọng mà từ trước đến nay chưa bao giờ có được”, ông Chiến khẳng định.

Theo đó, có 6 dấu ấn nổi bật gồm: Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; nhiều dự án lớn trên các lĩnh vực được hoàn thành. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 610 nghìn tỷ đồng, đạt mục tiêu Đại hội; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn bắt đầu đi vào vận hành thương mại vào tháng 12/2018, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Toàn cảnh Đại hội tại trung tâm hội nghị 25B

Thanh Hóa xác định được năm 1029 - năm Thiên Thành thứ hai, đời vua Lý Thái Tông là năm đầu tiên xuất hiện danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Đây cũng là một trong những dấu ấn được ông Chiến nêu.

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng là một trong số ít các địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về sắp xếp, tinh giản bộ máy tổ chức ở các cấp.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

"Những sự kiện ấy đã tạo động lực mạnh mẽ cả về nguồn lực vật chất và tinh thần, mở ra những thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, đột phá trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc và sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn", ông Chiến phát biểu.

Đại hội lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18 đề ra định hướng xây dựng và phát triển trong 5 năm tới, trình Đại hội đó là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại".

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/thanh-hoa-phan-dau-den-nam-2025-tro-thanh-mot-cuc-tang-truong-moi-o-phia-bac-302515.htm