Thanh Hóa: Phá ổ nhóm tín dụng đen, truy nã đối tượng cầm đầu

Công an huyện Thạch Thành vừa triệt phá thành công ổ nhóm tín dụng đen với lãi suất 'cắt cổ', bắt giam vợ là Lê Thị Hương, phát lệnh truy nã chồng là Vân 'Đa'.

Công an Thanh Hóa cho biết, tại chuyên án 201V, Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thị Hương (SN 1987, trú xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều hung khí, dao kiếm, đạn của ổ nhóm tín dụng đen.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều hung khí, dao kiếm, đạn của ổ nhóm tín dụng đen.

Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Trịnh Anh Vân (tức Vân "Đa", SN 1980) là chồng của Hương về hành vi cố ý gây thương tích.

Hai vợ chồng Vân "Đa" hoạt động tín dụng đen, cho vay với lãi suất "cắt cổ" từ nhiều năm nay tại Thạch Thành. Các con nợ phải vay với lãi suất cao từ 3.000-6.000 đồng/1 triệu/ ngày. Nếu đến hạn con nợ không trả được tiền, vợ chồng Vân huy động đàn em đến nhà uy hiếp, đe dọa, ném chất bẩn khủng bố.

Tại chuyên án trên, Công an huyện Thạch Thành đã điều tra và xác định vợ chồng Vân "Đa" cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen cùng 7 đối tượng khác là đàn em, chủ yếu hoạt động ở địa bàn huyện Thạch Thành và các vùng lân cận.

Vợ chồng Vân - Hương cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen nổi tiếng tại huyện miền núi Thạch Thành.

Ổ nhóm này thường xuyên câu kết với một số đối tượng côn đồ cộm cán ở TP Thanh Hóa, TX Bỉm Sơn để hoạt động cho vay nặng lãi, gây thương tích, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 12/9, Vân cùng đàn em đến nhà P.V.T (ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) đòi nợ, do anh này không trả tiền nên bị bọn chúng đánh và gây thương tích 12%.

Qua khám xét nơi ở của vợ chồng Vân, Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến cho vay nặng lãi. Ngoài ra, Công an còn thu giữ thêm 0,237g ma túy tổng hợp, 24 xe máy, 12 điện thoại di động, 52 viên đạn các loại, nhiều dao, kiếm và các công cụ hỗ trợ khác.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, tính từ năm 2016 đến khi bị bắt, vợ chồng Vân đã cho 195 người vay với tổng số tiền khoảng hơn 3,2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra những đối tượng liên quan.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-pha-o-nhom-tin-dung-den-truy-na-doi-tuong-cam-dau-d108067.html