Thanh Hóa: Ông Nguyễn Minh Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc vừa được Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016 -2021.

Sáng ngày 4/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc đã tiến hành họp và xem xét miễn nhiệm 7 Ủy viên UBND huyện.

Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung: Ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện; ông Trịnh Cao Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện và bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND huyện; ông Nguyễn Trọng Dưỡng giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Tiến giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Lê Nam)

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Lê Nam)

Được biết, ông Nguyễn Minh Hoàng sinh ngày 5/6/1978, quê quán xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Minh Hoàng là một cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn năng lực vững vàng, có kinh nghiệm thực tiễn, được thử thách, làm việc, kinh qua nhiều chức vụ như Giám đốc Ban Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Nghi Sơn; Trưởng phòng Quản lý dự án Ban Kinh tế Nghi Sơn; Phó Trưởng ban Khu Kinh tế Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 14/8/2020 tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Minh Hoàng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Hậu Lộc bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Minh Hoàng có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ; thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; trình độ lý luận cao cấp.

Ông Nguyễn Minh Hoàng là một trong những cán bộ trẻ được tỉnh Thanh Hóa luân chuyển, điều động về địa phương để rèn luyện, tu dưỡng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Hoàng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ đây vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân.

Trên cương vị công tác mới, trong điều kiện chưa có được nhiều kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đồng chí cần phải nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, tiếp cận, nắm bắt sâu sát tình hình địa phương, cơ sở; trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Hoàng- Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc phát biểu. (Ảnh: Lê Nam)

Đồng thời không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn; trách nhiệm với công việc và hết lòng, hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của huyện Hậu Lộc.

Đồng chí sẽ cùng với tập thể huyện Hậu Lộc đoàn kết, chung sức, đồng lòng, trân trọng kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, tổ chức triển khai kế hoạch hành động nhanh chóng, hiệu quả.

Phấn đấu sơm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt các chương trình trọng tâm và các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, góp phần đưa Hậu Lộc ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo huyện; sự quan tâm chia sẻ, truyền thụ kinh nghiệm, động viên, khích lệ của các thế hệ lãnh đạo qua các thời kỳ.

Cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khắc phục những hạn chế, yếu kém, để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính quyền từ huyện đến xã ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Thượng Nguyễn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thanh-hoa-ong-nguyen-minh-hoang-duoc-bau-giu-chuc-chu-tich-ubnd-huyen-hau-loc-d134308.html