Thanh Hóa ổn định nơi ở mới cho 32 hộ dân bản Co Me

Các lực lượng chức năng ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) và chính quyền cơ sở đang tập trung trợ giúp, ổn định nơi ở, cuộc sống của 32 hộ dân mới chuyển đến điểm tái định cư ở bản Co Me, xã Trung Sơn.

Tuổi trẻ Quan Hóa trợ giúp hộ dân bản Co Me tháo dỡ nhà ở, chuyển đến khu tái định cư

Tuổi trẻ Quan Hóa trợ giúp hộ dân bản Co Me tháo dỡ nhà ở, chuyển đến khu tái định cư

Đợt mưa bão cuối tháng 8 năm 2018, bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, 33 hộ đã được di chuyển khẩn cấp đến khu tái định cư, vẫn còn 35 gia đình ở lại bản cũ. Khu vực này nguy cơ cao xảy sạt lở đất, đề xuất mức hỗ trợ chuyển cư khá cao do nhiều nhà ở dân cư đã được xây dựng kiên cố.

Từ nguồn ngân sách nhà nước, lồng ghép các chính sách hiện hành và nguồn huy động hợp pháp khác, huyện Quan Hóa đã thi công mặt bằng, một số hạng mục cần thiết, bố trí hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ các hộ tháo dỡ nhà cũ, di chuyển tài sản đến đến nơi ở mới.

Khu tái định của bản Co Me nằm phía bờ tả sông Mã, cách nơi ở cũ khoảng 1 km cư và mỗi hộ dân được bố trí 225 m2 đất thổ cư để xây dựng nhà ở cùng các công trình phụ.

Nhiều ngày qua các lực lượng chức năng trợ giúp và có 32 hộ chuyển cư, đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp các công trình dân sinh, sớm an cư để lạc nghiệp.

Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường giao thông, điện, nước, các công trình công cộng, phấn đấu hoàn thiện đồng bộ cơ sở sở hạ tầng thiết yếu trước tháng 7 năm nay.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/thanh-hoa-on-dinh-noi-o-moi-cho-32-ho-dan-ban-co-me-650966/