Thanh Hóa: Núp bóng cầm đồ cho vay lãi suất cắt cổ trên 200%

Lợi dụng việc mở cửa hàng cầm đồ, Lê Văn Lương (33 tuổi, ngụ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã cho các con nợ vay nặng lãi 'tín dụng đen' với lãi suất cắt cổ trên 200%.

Đối tượng Lê Văn Lương tại cơ quan công an.

Đối tượng Lê Văn Lương tại cơ quan công an.

Chiều 14/6, thông tin từ Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Lương (SN 1986, trú xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lê Văn Lương đã mở cửa hàng cầm đồ Minh Lương để núp bóng cho nhiều người dân trên địa bàn vay tín dụng đen với lãi suất cao.

Trong đó, nếu ai muốn vay tiền của Lương thì phải trả lãi 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày với lãi suất tương đương trên 200%/1 năm.

Tiến hành kiểm tra, khám xét cửa hàng cầm đồ do Lương làm chủ, lực lượng Công an thu giữ 55 hợp đồng cho vay lãi nặng với tổng số tiền gốc là 800 triệu đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thanh-hoa-nup-bong-cam-do-cho-vay-lai-suat-cat-co-tren-200-post302834.info