Thanh Hóa: Nước sông Mã dâng cao, nhiều khu vực dân cư ngập sâu 2-3m

Nước lũ dâng cao khiến hàng nghìn hộ dân sinh sống dọc sông Mã thuộc địa bàn TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ngập sâu trong nước. Đã có gần 2.000 hộ dân phải sơ tán đến vùng an toàn.

Ngày 18/8, thông tin từ ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, cho biết: “Do nước lũ sông Mã dâng cao khiến nhiều xã, phường tại TP. Thanh Hóa bị ngập. Tính đến 10 giờ sáng nay khoảng 1.700 hộ dân với 6.354 khẩu ở các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Hoằng Anh, Hoằng Long, phường Đông Hải và phường Tào Xuyên của thành phố vừa được sơ tán đến nơi an toàn.

Nước sông Mã dâng cao khiến nhiều hộ dân dọc bờ sông ở TP.Thanh Hóa bị ngập.

Ghi nhận tại xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, nước sông Mã dâng cao đã khiến hàng nghìn căn nhà của các hộ dân ngập nước. Ngay từ chiều ngày 17/8, người dân địa phương đã phải sơ tán đến nơi an toàn.

Nước lũ dâng cao bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay. “Nước lên nhanh quá khiến chúng tôi không kịp thu dọn đồ đạc. Năm ngoái cũng tương tự, nước sông Mã mà dâng là khu vực dọc bờ đê này bị ngập”, anh Hoàng, thôn 7, xã Thiệu Dương chia sẻ.

Người dân xã Thiệu Dương đang khẩn trương sơ tán đến nơi an toàn.

Không kịp sơ tán, nhiều người dân đã phải đưa vật dụng của gia đình lên bờ đê, tiến hành che bạt để tránh nước lũ. Nhiều khu vực dân cư nơi ngập nặng nhất từ 2-3 m.

Người dân phải dùng bè để sơ tán.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương (TP. Thanh Hóa), cho biết: “Nước sông Mã dâng đã gây ngập toàn bộ khu vực 7 thôn ngoại đê sông Mã. Chính quyền đang tăng cường lực lượng để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giúp người dân vận chuyển tài sản vào các trường học để bảo quản”.

Đường làng trắng băng, nước ngập đến nửa nhà.

Tính đến 16h chiều ngày 18/8, mực nước trên sông Mã vẫn dâng cao, chảy siết. Để chủ động ứng phó với diễn biến sau bão số 4, UBND TP Thanh Hóa, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố đã ban hành 2 công điện yêu cầu các phường, xã có đê triển khai ngay việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo đội; rà soát, kiểm tra và có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn; triển khai ngay phương án sơ tán dân sinh sống ở khu vực bãi sông đến nơi an toàn.

Khu vực xã Hoằng Đức, Hoằng Xuyên (Hoằng Hóa), nước sông dâng cao khiến nhiều hộ dân có nguy cơ ngập lụt.

Hạt quản lý đê thành phố cử cán bộ trực tại các điểm đê xung yếu, các cống qua đê để thông tin và xử lý kịp thời khi có sự cố. Đối với các phường, xã không có đê, Công an, Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thanh Hóa sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/thanh-hoa-nuoc-song-ma-dang-cao-nhieu-khu-vuc-dan-cu-ngap-sau-2-3m-13432