Thanh Hóa: Nhóm thanh niên ẩu đả, dùng lưỡi lê tự chế đâm chết người

Xảy ra xích mích dẫn đến ẩu đả, một thanh niên trú ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bị một nhóm thanh niên hành hung và dùng lưỡi lê tự chế dài 30cm đâm tử vong trong tối 2/4.

Đối tượng Trần Đình Đức tại CQĐT. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 5/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã điều tra, làm rõ một vụ ẩu đả xảy ra tại TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) làm một người tử vong. Cơ quan chức năng cũng đã vận động đối tượng Trần Đình Đức (hay còn gọi là Đức "đen", SN 1998, trú ở phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) đến cơ quan Công an đầu thú; đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tối 2/4 tại đường Lê Lợi, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn xảy ra vụ ẩu đả, xích mích giữa Lê Nhữ Ngọc (SN 1990, trú phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn) và một nhóm thanh niên khác. Trong lúc xô xát, nhóm thành niên này đã dùng dao, lưỡi lê, điếu cày đánh liên tiếp vào người anh Ngọc.

Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng CSHS cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Sầm Sơn tập trung lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Đến sáng 4/4, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng liên quan và vận động đối tượng Trần Đình Đức đến cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã dùng lưỡi lê tự chế dài 30cm đâm chết anh Ngọc.

Nam Trần

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-nhom-thanh-nien-au-da-dung-luoi-le-tu-che-dam-chet-nguoi-post258609.info