Thanh Hóa: Nhiều vấn đề 'nóng' báo chí đưa tin chưa được giải quyết

Nhiều ý kiến cho rằng: nhiều huyện 'phớt lờ' thông tin báo chí, không xử lí thông tin, cũng không trả lời cơ quan báo chí theo quy định...

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi họp báo Quý II thường kỳ, do ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, khách mời gồm: lãnh đạo một số huyện, ban ngành được báo chí phản ánh, cùng trên 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tại Thanh Hóa về dự.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo

Nhiều ý kiến cho rằng: nhiều huyện “phớt lờ” thông tin báo chí, không xử lí thông tin, cũng không trả lời cơ quan báo chí theo quy định.

Từ năm 2010, Thanh Hóa có đề án xây dựng Tòa nhà trung tâm báo chí, hơn năm nay báo Thanh Hóa đã hoạt động. Đề án cho xây thêm 16 phòng nhằm cho một số văn phòng báo Trung ương thuê hoặc mượn, thế nhưng các phòng này vẫn để không, mặc dù nhiều cơ quan báo chí có nhu cầu sử dụng...

Cùng với đó là các vấn đề "nóng" được báo chí nêu ra: Vì sao từ năm 2014 đến nay chưa có kết luận điều tra sai phạm ô nhiềm môi trường do Công ty Nicotéch Thành Thái gây ra tại các xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy) và Yên Lâm (Yên Định). Dự án Biệt thự Hồng Sơn của Công ty Văn phú Invest tại các xã Quảng Hùng, Quảng Đại bị UBND tỉnh cấp chồng lên đất của hàng chục hộ dân, các hộ đã được cấp đã có GCNQSD đất từ năm 1994. Vậy giải quyết quyền lợi của công dân như thế nào, không thấy đặt ra trong kết luận thanh tra ?. Trên ngàn cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được bổ nhiệm sẽ xử lí ra sao, trách nhiệm về đơn vị nào. Khu ẩm thực trên 70.000m2 đất của em trai Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa xây dưng trái phép tại phường Quảng Thịnh vì sao chưa xử lí….?

Các ý kiến nêu trên đã được các đơn vị liên quan trả lời báo chí “sẽ xử lí trong thời gian ngắn nhất”.

Phạm Ngọc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/thanh-hoa-nhieu-van-de-nong-bao-chi-dua-tin-chua-duoc-giai-quyet-57482.html