Thanh Hóa: Nhiều học sinh trường mầm non Vườn Mặt trời nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Nhiều học sinh trường mầm non Vườn Mặt trời (Thanh Hóa) bất ngờ có biểu hiện nôn, ói đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Chiều 23/12, bà Nguyễn Thị Hải - Hiệu trưởng trường mầm non Vườn Mặt Trời, thuộc phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa xác nhận, hàng chục học sinh của trường có biểu hiện ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu.

Theo bà Hải, khoảng 10h cùng ngày, giáo viên của trường phát hiện một số cháu thuộc lớp lớn có biểu hiện nôn, chóng mặt, khó thở ... nghi ngộ độc thực phẩm.

Trường Mầm non Vườn Mặt Trời.

Trường Mầm non Vườn Mặt Trời.

Nhà trường đã kịp thời sơ cứu và chuyển học sinh tới bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu. Tiếp đó, hàng chục học sinh khác có chung biểu hiện và tiếp tục được nhà trường và gia đình đưa tới bệnh viện. Thông tin học sinh trường mầm non Vườn Mặt Trời bị ngộ độc với số lượng lớn được phát tán trên mạng xã hội Facebook khiến phụ huynh có con em đang theo học tại đây hoang mang, lo lắng.

Phụ huynh kéo tới trường đón con giữa trưa khi nghe thông tin ngộ độc thực phẩm.

Nhận được tin, rất đông phụ huynh kéo tới trường để nắm thông tin và đưa con trở về nhà để tiện kiểm tra, theo dõi sức khỏe.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, trong ngày hôm nay, thực đơn của học sinh có món bánh cuốn, đang được nghi ngờ là nguyên nhân gây ngộ độc.

Ông Hà Hoàng Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa, cho biết tại bệnh viện có các học sinh 2 lớp với khoảng 60 cháu bắt đầu nhập viện từ lúc 11 giờ, sau đó lác đác các cháu được gia đình đưa tới viện. "Hiện chưa thống kê được số lượng cụ thể cũng như các bệnh nhân nặng hay nhẹ mà chúng tôi đang tập trung cấp cứu cho các cháu"- ông Minh nói.

Được biết, trường mầm non Vườn Mặt Trời là trường tư thục, đóng trên địa bàn phường Đông Vệ TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Hiện có khoảng 300 trẻ đang theo học tại đây.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/y-te-giao-duc/thanh-hoa:-nhieu-hoc-sinh-truong-mam-non-vuon-mat-troi-nhap-vien-nghi-do-ngo-doc-thuc-pham-48641.html