Thanh Hóa: Nghịch tử đánh mẹ đẻ trọng thương vì không chịu bán nhà

Do mẹ không đưa sổ đỏ để bán nhà nên Bùi Văn Hà (30 tuổi, ở Thanh Hóa) đã dùng gậy sắt đánh tới tấp vào mẹ mình và đuổi mẹ ra khỏi nhà.

Bùi Văn Hà bị bắt sau nhiều ngày trốn truy nã.

Bùi Văn Hà bị bắt sau nhiều ngày trốn truy nã.

Ngày 24/12, thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết Công an huyện Thạch Thành vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hà (SN 1990, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) có lệnh truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 20/10, sau khi đi chơi về, Bùi Văn Hà bà Phạm Thị Dung (SN 1964, mẹ ruột của Hà) đưa sổ đỏ để mang đi bán nhà. Bà Dung không đưa sổ đỏ nên Hà đã rút một gậy sắt mang theo trong người đánh tới tấp vào người bà Dung khiến bà bị thương.

Chưa dừng lại ở đó, Hà còn đuổi bà Dung ra khỏi nhà. Hàng xóm phát hiện vụ việc nên đã can ngăn và đưa bà Dung đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Thạch Thành truy nã. Hà bị Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/khong-lay-duoc-so-do-di-ban-nha-nghich-tu-danh-me-trong-thuong-dung-ngay-quoc-te-phu-nu-273324.html