Thanh Hóa: Nghi phạm đâm chết người trong đêm ra đầu thú

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, Ngọc bị Đức dùng lưỡi lê tự chế dài khoảng 30cm đâm chết tại chỗ.

Trần Đình Đức tại cơ quan điều tra.

Trần Đình Đức tại cơ quan điều tra.

Chiều 5/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã vận động Trần Đình Đức (tức Đức "đen"), sinh năm 1998, thường trú tại phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, là nghi phạm gây ra cái chết của một người, đến cơ quan công an đầu thú phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, vào tối 2/4, tại khu vực trước khách sạn Bằng Giang (đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn), một nhóm thanh niên mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, ẩu đả.

Vụ ẩu đả khiến anh Lê Nhữ Ngọc (SN 1990, thường trú tại phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn) tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định Trần Đình Đức là nghi phạm gây ra cái chết của anh Ngọc và vận động Đức ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận đã dùng lưỡi lê tự chế dài khoảng 30cm đâm chết anh Ngọc trong lúc ẩu đả.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ và truy bắt những người có liên quan đến vụ việc nói trên.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/thanh-hoa-nghi-pham-dam-chet-nguoi-trong-dem-ra-dau-thu-3922066-c.html