Thanh Hóa: Mưa lũ, sạt lở đất hoành hành, 13 người chết và mất tích

Tính đến 16 giờ ngày 1/9, đợt mưa lũ và sạt lở đất tại tỉnh Thanh Hóa đã làm 13 người chết và mất tích.

Chiều 1/9, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, tính đến 16h cùng ngày, toàn tỉnh Thanh Hóa có 13 người chết và mất tích trong mưa lũ.

Trong số 6 người chết, 4 người ở huyện Mường Lát; 2 người ở huyện Cẩm Thủy. Hiện, vẫn còn 7 người khác mất tích (huyện Mường Lát là 4 người, huyện Cẩm Thủy 3 người). Cơ quan chức năng địa phương đang nỗ lực huy động người và phương tiện tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Sạt lở đất tấn công trường học tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Hiện tại, lũ thượng nguồn sông Mã đã xuống, hạ lưu sông Mã và các sông khác đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Thống kê từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, hàng trăm nhà dân bị thiệt hại hoàn toàn; gần 5000 nhà bị ngập trong nước lũ, sạt lở vùi lấp hàng loạt phòng học. Nhiều tuyến đường giao thông hư hại nặng, 3 cầu treo bị cuốn trôi, đổ sập...

Mưa lũ làm hư hại nghiêm trọng nhà dân.

Chiều 1/9, huyện miền núi Mường Lát vẫn bị cô lập do tình trạng sạt lở đường giao thông diễn ra phức tạp. Thống kê sơ bộ đến 12h cùng ngày, mưa lũ, sạt lở đất tại Mường Lát làm sập 123 nhà dân, trên 50 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; 4.584 nhà bị ngập nước.

Ngoài ra, hàng chục điểm trường bao gồm điểm chính và khu lẻ với rất nhiều phòng học cũng bị mưa lũ gây ngập úng, đất đá sạt lở làm sập, hư hỏng…Trong đó, thiệt hại nặng nhất là các xã Tam Chung, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý.

Quốc lộ 217 tại huyện Quan Sơn hỏng nặng do mưa lũ.

Hệ thống thông tin liên lạc tại huyện Mường Lát cũng bị cắt đứt hoàn toàn trong 4 ngày nay. Nhiều cột điện bị gãy đổ, làm đứt dây, một số trạm điện cũng bị hư hỏng do sạt lở đất gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày. Đến đầu giờ chiều 1/9, mọi liên lạc từ bên ngoài với huyện Mường Lát vẫn trong tình trạng bị cắt đứt hoàn toàn.

Cầu treo tại Thanh Hóa bị gãy đổ.

Sáng cùng ngày, đê sông Bưởi (đoạn qua xã Thạch Định, huyện Thạch Thành) bị tràn, chiều dài đoạn đê bị tràn dài khoảng 1km, mực nước tràn có đoạn sâu khoảng 30cm. Theo báo cáo, huyện Thạch Thành có 15 xã, thị trấn với hơn 1.000 hộ dân bị ngập. Số hộ đã di tản đến nơi an toàn là 1.574 hộ, trong đó, riêng xã Thạch Định là 630 hộ…

Hoàng Dũng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thanh-hoa-mua-lu-sat-lo-dat-hoanh-hanh-13-nguoi-chet-va-mat-tich-d423964.html