Thanh Hóa mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3, 1 người tử vong, nhiều nhà dân bị hư hại

Do ảnh hưởng của bão số 3, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn, dông lốc gây sạt lở đất khiến một người tử vong, nhiều nhà dân hư hỏng.

Tối 2/8, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của bão số 3, những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, dông lốc dẫn đến sạt lở đất, gây thiệt hại về người và tài sản.

Do ảnh hưởng của bão số 3, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn, dông lốc gây sạt lở đất khiến một người tử vong. Ảnh: Zing.vn

Theo đó, chiều 31/7, rìa xa áp của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão số 3 khiến huyện vùng cao, biên giới Mường Lát xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất. Đá từ trên đồi rơi xuống trúng vào anh Vàng A Lâu (SN 1986, trú bản Sài Khao, xã Mường Lý, huyện Mường Lát) khiến Lâu tử vong.

Tại huyện Quan Sơn, 2 ngày qua, mưa lớn kèm theo gió lốc khiến 16 nhà dân bị thiệt hại nặng nề. Chiều 1/8, tại huyện Quan Hóa, lốc kèm mưa lớn gây thiệt hại 18 nhà dân, một điểm trường mầm non xã Phú Sơn và 5,3ha cây trồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền các địa phương đã tổ chức đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thanh-hoa-mua-lon-do-anh-huong-cua-bao-so-3-1-nguoi-tu-vong-nhieu-nha-dan-bi-hu-hai-5758880.html