Thanh Hóa: Một thầy giáo bị tàu hỏa đâm tử vong

Trong khi điều khiển xe máy vượt đường ngang tự phát, giao cắt với đường sắt, một thầy giáo ở huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã bị tàu hỏa đâm trúng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến thầy giáo H.A.T tử vong.

Vụ việc thương tâm nêu trên xảy ra vào cuối giờ chiều qua (17/11), tại đoạn đường ngang giao cắt với đường sắt (thuộc địa bàn thôn Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trưa nay, thông tin từ Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa, cho biết: Thầy giáo gặp nạn là H.A.T. (trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), là giáo viên dạy Toán, ở Trường THCS Nhữ Bá Sỹ (thị trấn Bút Sơn).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra thầy giáo H.A.T. điều khiển xe máy đi từ Quốc lộ 1A băng qua đường ngang tự phát ra cánh đồng của xã Hoằng Kim hướng về xã Hoằng Sơn (huyện Hoằng Hóa).

Tuy nhiên, khi chiếc xe máy của thầy T. băng qua đường ngang, thì bị đoàn tàu Bắc – Nam chạy theo lý trình tông trúng đuôi xe, khiến thầy T. văng ra ngoài đập vào cột mốc giao thông dẫn tới tử vong tại chỗ.

Được biết, khu vực thầy giáo T. gặp nạn là đoạn đường ngang dân sinh tự phát, không có rào chắn.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa, thầy giáo H.A.T. là giáo viên dạy Toán giỏi của nhà Trường THCS Nhữ Bá Sỹ. Bố thầy T. cũng mới qua đời cách đây không lâu, trong khi vợ chồng thầy T. đang phải chăm mẹ già và một người dì ruột bị bại liệt.

Hiện nay, vợ thầy T. đang là giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện và có hai con nhỏ. “Tới đây, Công đoàn ngành GD&ĐT huyện sẽ phát động, kêu gọi các đoàn viên công đoàn quyên góp, được phần nào tốt phần đó để hỗ trợ cho gia đình thầy H.A.T.”, bà Nguyễn Thị Nguyệt – lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa cho biết.

Hồng Đức

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/thanh-hoa-mot-thay-giao-bi-tau-hoa-dam-tu-vong-4047692-v.html